Kho thuốc bảo vệ thực vật tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu là một trong 913 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh ta. Tồn tại hàng chục năm nay, kho thuốc đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân nơi đây. Ông Nguyễn Xuân Hải ở xóm 15, xã Diễn Yên là người đã từng tham gia vận chuyển thuốc sâu ở kho thuốc Diễn Yên hiểu và biết rất rõ tình trạng ô nhiễm do kho thuốc này gây ra. Thuốc sâu đã thẩm thấu vào đất, nguồn nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân khu vực này.
 |
|
Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu
|
Được biết, các ngành chức năng cũng đã nỗ lực cho xử lý khoảng 20 tấn thuốc sâu ở kho thuốc này bằng cách di chuyển đi nơi khác. Nhưng theo nhiều hộ dân sống ở xung quanh khu vực này cho biết tình trạng nhiễm độc của kho thuốc này là đáng báo động. Từ đất cho đến nguồn nước đều bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Người dân không dám đào giếng khơi lấy nước sử dụng mà chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa để sinh hoạt.
Trước thực trạng trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa khởi động dự án nhằm xử lý tình trạng hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ô nhiễm môi trường. Dự án này thực hiện ở Nghệ An đầu tiên, sau đó mới nhân ra diện rộng. Mục tiêu dự án là xây dựng năng lực nhằm tiến tới loại bỏ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án sẽ tổ chức tập huấn cho người dân được hiểu rõ về tác hại, từ đó phòng tránh và bảo vệ mình. Bên cạnh đó còn đưa các giải pháp nhằm xử lý triệt để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu. Ông Chu Thế Huyền – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh cho biết: Theo lộ trình từ nay đến 2015 mới giải quyết được 89 điểm tồn dư thuốc BVTV, và từ 2015 đến 2020 giải quyết được 79 điểm. Để thực hiện được vấn đề này, cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là sự quan tâm từ trung ương về mặt kinh phí, công nghệ.
Các điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh ta lớn nhất trong cả nước nên đòi hỏi nguồn kinh phí xử lý là rất lớn. Dự kiến nguồn kinh phí xử lý đến từ nay đến năm 2015 là 602 tỷ đồng trong khi nguồn đối ứng từ tỉnh còn hạn chế; chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách của Trung ương. Bên cạnh đó, hiện nay chưa có phương án công nghệ hữu hiệu để xử lý thích hợp cho các điểm tồn dư hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, dự án đã khởi động, chúng ta có thể hy vọng rằng, các điểm tồn lưu hóa chất thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung sớm được khống chế và loại bỏ. Đây là điều mong muốn của hàng ngàn hộ dân đang nằm trong vùng ảnh hưởng, từ đó góp phần cải thiện môi trường sống và bảo đảm sinh kế cho người dân.
(Mai Hương)