Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh kỷ niệm 60 năm thành lập ngành

11:38, 30/07/2016

Sáng nay (30/7), tại TP Vinh, Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dự trữ nhà nước 7/8/1956 – 7/8/2016.

Dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí và lãnh đạo Tổng Cục dự trữ nhà nước; về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đ/c trong BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND – UBND tỉnh; về phía tỉnh Hà Tĩnh có đ/c Trần Nam Hồng – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy và cán bộ, công chức Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh qua các thời kỳ.

Ngày 07/8/1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 997/TTg, thành lập Cục Quản lý dự trữ vật tư Nhà nước thuộc Thủ tướng Chính phủ và nay là Tổng cục Dự trữ nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính...

60 năm qua, cùng với nghành dự trữ cả nước, dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các thế hệ công chức, người lao động của ngành dự trữ qua các thời kỳ đã đóng góp công sức, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hiện nay, quy mô kho chứa của Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đạt trên 90.000 tấn, trực tiếp quản lý, bảo quản đa dạng các loại hàng hóa vật tư dự trữ chiến lược của nhà nước. Tính từ năm 2006 đến nay, Cục đã xuất cấp gần 110 ngàn tấn gạo cứu trợ nhân dân, hàng chục ngàn phương tiên, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Để thực hiện yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới, hiện nay, ngành dự trữ cả nước đang triển khai thực hiện chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 và quy hoạch tổng thể, xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia. Cục dự trữ nhà nước Khu vực Nghệ Tĩnh đang tập trung làm tốt nhiệm vụ quản lý nguồn lực dự trữ quốc gia đúng quy định của pháp luật; đảm bảo luôn sẵn sàng, kịp thời, chủ động đáp ứng trong mọi tình huống cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; phục vụ quốc quốc phòng – an ninh.

(Thái Dương)