Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đô Lương: 64% xóm thực hiện mô hình bí thư kiêm xóm trưởng

17:03, 29/05/2017

Nhiệm kỳ 2015 – 2017, Đô Lương có 367 đồng chí bí thư chi bộ, trong đó bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng có 234 xóm chiếm 64%, trình độ Đại học, Cao đằng và Trung cấp chiếm gần 24%. Có 8 xã, Thị trấn có 100% khối xóm bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng.

Sáng ngày 29/5, Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết mô hình Bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng nhiệm kỳ 2015 – 2017; Triển khai hướng dẫn Đại hội Chi bộ gắn với bầu xóm trưởng, khối trưởng nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đồng chí Trương Hồng Phú c- Bí thư Huyện ủy Đô Lương yêu cầu các đơn vị phải thực hiện tốt mô hình bí thư kiêm xóm trưởng nhiệm kỳ 2017-2020.
Ông Trương Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy Đô Lương yêu cầu các đơn vị phải thực hiện tốt mô hình bí thư kiêm xóm trưởng nhiệm kỳ 2017-2020.

Nhiệm kỳ 2015 – 2017, Đô Lương có 367 đồng chí bí thư chi bộ, trong đó bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng có 234 xóm chiếm 64%, trình độ Đại học, Cao đằng và Trung cấp chiếm gần 24%. Có 8 xã, Thị trấn có 100% khối xóm bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng. Trong nhiệm kỳ qua, 145/367 chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ 40%; 194/367 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ưu điểm của mô hình bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng đó là cơ cấu bộ máy gọn nhẹ, giảm được số cán bộ cấp xóm, đồng thời chế độ đãi ngộ được nâng lên 1,5 lần. Việc tiếp thu và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương kịp thời và hiệu quả. Phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của bí thư chi bộ, công tác quản lý điều hành của xóm trưởng trên các lĩnh vực.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Thời gian tới, huyện Đô Lương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương kiêm bí thư, xóm trưởng, khối trưởng. Cấp ủy chính quyền các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tổ chức thực hiện tốt và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đúng quy trình.

(Hữu Hoàn – Đài Đô Lương)