Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sơ kết 3 năm xây dựng xã hội học tập tỉnh Nghệ An

14:48, 26/11/2015

Sáng nay (26/11), Ban chỉ đạo Phổ cập GD  - Xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ  chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện QĐ 856 của UBND tỉnh về " ây dựng xã hội học tập tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020".

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Để thực hiện thành công mục tiêu giai đoạn 2016-2020, hội nghị đã thống nhất  7 nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; củng cố phát triển mạng lưới các cơ sở GD thường xuyên; các Trung tâm học tập cộng đồng; Trung tâm giáo dục  nghề nghiệp- GD thường xuyên… Phấn đấu  giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 99,5% người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ; 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập và không mù chữ trở lại; 100% huyện thành phố thị xã củng cố vững chắc kết quả phổ cập GD tiểu học mức độ 2; 70% lao động nông thôn được  cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất…

Tại hội nghị, nhiều  đại biểu đã nêu lên những kinh nghiệm trong công tác xóa mù chữ;  xây dựng xã hội học tập;  đào tạo nghề tại địa phương cũng như vai trò của các cấp trong tuyên truyền, vận động  góp phần xóa mù chữ…

(Thanh Hà)