Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trường Đại học Vinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

11:33, 20/11/2017

Sáng nay (20/11), Trường Đại học Vinh tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý.

 

Văn nghệ chào mừng.
Văn nghệ chào mừng.

Đến dự chung vui với thầy và trò nhà trường có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí Thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các thế hệ giáo viên, sinh viên nhà trường. 

3.	GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Vinh khai mạc chương trình
GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Vinh khai mạc chương trình.

Với 58 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Vinh luôn tỏa sáng ngọn lửa bền bỉ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị vẻ vang. Các thế hệ thầy, cô giáo và công chức của trường đã nêu cao tấm gương sáng về lòng yêu nghề, tận tụy, sáng tạo, tinh thần hăng say với nghề dù ở giai đoạn nào, hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4.	Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn-Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu.
 Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên trường Đại học Vinh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh:Trong những năm qua, trường Đại học Vinh đã nhận được chủ trương đầu tư xây dựng thành trường trọng điểm quốc gia; được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là 1 trong 10 cơ sở giáo dục thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân và là 1 trong 8 cơ sở giáo dục được thụ hưởng Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao nâng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Đây chính là cơ hội và thách thức đối với nhà trường trong thời gian tới. 

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn đội ngũ cán bộ, thầy giáo, cô giáo trường Đại học Vinh phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, quyết tâm phấn đấu, không ngừng sáng tạo, đổi mới chất lượng đào tạo -xây dựng trường Đại học Vinh sớm trở thành trường Đại học trọng điểm Quốc gia, là thành viên của mạng lưới các trường Đại học của khu vực và thế giới.

đồng chí  Nguyễn Xuân Sơn-Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy – Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao tặng cờ thi đua đơn vị đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2016-2017 cho trường Đại học Vinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục.

đồng chí  Nguyễn Xuân Sơn-Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 cá nhân.
Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tặng bằng khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tặng bằng khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoàng Thọ