Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sôi nổi khai mạc Hội thi hát dân ca trong trường học tỉnh Nghệ An lần thứ IV

23:00, 19/04/2018

Tối 19/4, tại thành phố Vinh đã diễn ra Hội thi Hát dân ca trong trường học lần thứ IV - năm 2018.

 

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Quốc Khánh – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đại diện một số Sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành, thị cùng toàn thể giáo viên, học sinh tham dự hội thi.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Hội thi diễn ra trong 3 ngày từ 19 – 21/4 với sự tham gia của 21 đội thi đến từ 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Nhà giáo ưu tú, Tiến sỹ Thái Huy Vinh – Phó Giám đốc Sở GD – ĐT, Trưởng ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Đưa âm nhạc dân gian vào trường học để truyền bá, giáo dục lòng yêu mến, tự hào và có ý thức giữ gìn những di sản văn hóa dân gian là một chủ trương hết sức đúng đắn. Tuy nhiên, việc đưa dân ca vào các nhà trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế về quy mô và chất lượng.

3.	Nhà giáo ưu tú, Tiến sỹ Thái Huy Vinh – Phó Giám đốc Sở GD – ĐT, Trưởng ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Đưa âm nhạc dân gian vào trường học để truyền bá, giáo dục lòng yêu mến, tự hào và có ý thức giữ gìn những di sản văn hóa dân gian là một chủ trương hết sức đúng đắn
Nhà giáo ưu tú, Tiến sỹ Thái Huy Vinh – Phó Giám đốc Sở GD – ĐT, Trưởng ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Đưa âm nhạc dân gian vào trường học để giáo dục lòng yêu mến, tự hào và có ý thức giữ gìn những di sản văn hóa dân gian là một chủ trương hết sức đúng đắn.

 Hội thi “Hát dân ca trong trường học” được tổ chức nhằm mục đích duy trì phong trào học và hát dân ca trong trường học, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng hát dân ca cho quê hương, đất  nước. Đây cũng là dịp để học sinh và các trường giao lưu học hỏi lẫn nhau; góp phần đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội, gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa của Dân ca, Ví Giặm Nghệ Tĩnh, dân ca các vùng, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự.
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự.

Các tiết mục tham gia Hội thi cấp tỉnh lần này được chọn lựa, dàn dựng công phu, kỹ càng từ các Hội thi cấp huyện, thành, thị.

Theo thể lệ Hội thi quy định, mỗi đơn vị tham gia với các tiết mục đơn ca, đối ca, hoạt ca, hoạt cảnh, diễn xướng với tỷ lệ 70% số tiết mục Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; 30% dân ca các vùng, miền; khuyến khích các tiết mục cải biên đặt lời mới.

Trong đêm khai mạc, có 5 đơn vị  tham gia biểu diễn gồm: Thanh Chương, Thành phố Vinh, Nam Đàn, Yên Thành và Quỳ Châu. 

Hình ảnh một số tiết mục dự thi trong đêm khai mạc:

Tiết mục mở màn đến từ huyện Thanh Chương để lại nhiều ấn tượng.
Tiết mục mở màn đến từ huyện Thanh Chương.
Nhiều bạn nhỏ để lại ấn tượng mạnh trong tiết mục dự thi của mình.
Nhiều bạn nhỏ để lại ấn tượng mạnh trong tiết mục dự thi của mình.
Phần dự thi của đơn vị TP Vinh biểu diễn chương trình có chủ đề “ Bài ca dưới nhành phượng đỏ”
Tiết mục “ Bài ca dưới nhành phượng đỏ” do đơn vị thành phố Vinh biểu diễn.
Huyện Nam Đàn tham dự Hội thi với chủ đề “Nam Đàn đất học”.
Huyện Nam Đàn tham dự Hội thi với chủ đề “Nam Đàn đất học”.
a
Một số tiết mục dự thi khác trong đêm khai mạc.
Hà Quỳnh Như cũng tham dự Hội thi
Giọng ca nhí Hà Quỳnh Như cũng tham dự Hội thi.

Hoàng Thọ