Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khởi động công trình cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam

10:06, 26/06/2016

Sáng nay (26/5), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi động công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam để nhân dân nắm được chủ trương cũng như mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ để công trình được triển khai thuận lợi.

Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc Hội; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đảng; Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc Hội; Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Tổng kiểm toán nhà nước; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành trung ương và hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam kết nối Thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) nằm trên tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 129 ngày 18/01/2010. Đây là công trình nằm trong quy hoạch phát triển Giao thông vận tải của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đến năm 2020, được hai địa phương hết sức quan tâm, nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước đây.

Đại biểu dự lễ
Đại biểu dự lễ

Thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư, nguồn vốn xây dựng cầu Cửa Hội được thực hiện theo hình thức đầu tư công – tư (PPP). Theo đó, công trình cầu Cửa Hội có tổng chiều dài khoảng 6,2km, trong đó phần cầu dài 1,63km, phần đường dẫn dài 4,57km với phần đầu nối vào tuyến đường Bình Minh thuộc địa phận phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò(Nghệ An); điểm cuối nối vào QL 8B thuộc địa phận xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cam kết chính quyền các cấp của hai tỉnh sẽ nỗ lực, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự để công trình được thi công đảm bảo thời gian đề ra.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cam kết  hai tỉnh sẽ  tạo điều kiện thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự để công trình được thi công đúng kế hoạch

Cầu được thiết kế 4 làn xe gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp với kinh phí đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng (trong đó, bao gồm nguồn vốn của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vốn của nhà đầu tư Cienco 4 và phần còn lại hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương).

Các đại biểu Trung ương, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ấn nút phát động khởi động công trình cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Ấn nút phát động khởi động công trình cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo hai tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã cảm ơn Chính phủ, các Ban, bộ, ngành đã quan tâm đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Hội, tạo điều kiện để hai địa phương khai phá tiềm năng, phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, cam kết chính quyền các cấp của hai tỉnh sẽ nỗ lực, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự để công trình được thi công đảm bảo thời gian đề ra.

Cầu Cửa Hội hoàn thành không chỉ giúp hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua 2 tỉnh, cải thiện hệ thống giao thông đôi bờ sông Lam mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH, đặc biệt là kinh tế biển và du lịch
Cầu Cửa Hội hoàn thành sẽ hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua 2 tỉnh, đồng thời thúc đẩy phát triển KT-XH, đặc biệt là kinh tế biển và du lịch

Cầu Cửa Hội hoàn thành không chỉ giúp hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua 2 tỉnh, cải thiện hệ thống giao thông đôi bờ sông Lam mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH, đặc biệt là kinh tế biển và du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh các tỉnh khu vực miền trung nói chung và hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng.

(Xuân Hướng)