Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng tham quan đập Bara Đô Lương

10:28, 29/09/2016

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, hôm qua, bà Ma Ni Phôn Xồng Thò - Trưởng Ban quản lý Đài tưởng niệm tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đã đi tham quan công trình đập Bara Đô Lương.

Đập Bara Đô Lương là công trình thủy lợi được xây dựng từ năm (1933 -1937) của thế kỷ XX. Trong quá trình xây dựng đập Bara Đô Lương, hoàng thân Xuphanuvông, nước CHDCND Lào lúc đó là kỹ sư đã tham gia công trình.

Hoàng thân Xuphanuvông, nước CHDCND Lào đã tham gia xây dựng Đập bara Đô Lương
Hoàng thân Xuphanuvông (Lào) đã tham gia xây dựng Đập bara Đô Lương

Đập Bara Đô Lương có chiều dài 345m và hệ thống kênh tưới dài hàng trăm Km, cung cấp nguồn nước tưới cho 4 huyện phía bắc tỉnh Nghệ An gồm: Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu. Đây là công trình thủy lợi quan trọng phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp cho nhân dân.

Thông qua chuyến tham quan, tìm hiểu công trình thủy lợi đập Bara Đô Lương sẽ giúp đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng có thêm những tư liệu quý về những đóng góp của hoàng thân Xuphanuvông đối với các công trình thủy lợi quan trọng tại Việt Nam.

(Văn Đăng )