Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

8 đại án dự kiến xét xử trước Đại hội Đảng

09:58, 30/09/2015

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đẩy nhanh tiến độ điều tra để đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử theo dự kiến.

Sau phiên họp thứ 8, diễn ra vào ngày 28/9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thảo luận, đi đến thống nhất và đưa ra kết luận một số nội dung quan trọng liên quan tới việc đưa các vụ án trọng điểm ra xét xử.

anh-1-9603-1443536206.jpg

Ông Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trình bày báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và việc đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm trước Đại hội XII của Đảng.

Trong đó, Ban chỉ đạo trung ương thống nhất, các cơ quan chức năng cần tích cực để kết thúc điều tra, ban hành cáo trạng truy tố đối với 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương và Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Ban chỉ đạo đã thống nhất chủ trương, trước Đại hội XII của Đảng, đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm, liên quan đến các các cá nhân: Lâm Ngọc Khuân,Phạm Văn CửTrần Quốc ĐôngDương Thanh CườngVũ Quốc Hảo, Phạm Thị Bích Lương, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Thế Dũng cùng các đồng phạm.

Ban chỉ đạo cũng thống nhất giao Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban cán sự  Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ để đưa các vụ án trên ra xét xử theo dự kiến.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo thống nhất đề xuất của Ban Nội chính Trung ương về cơ chế phối hợp giữa cơ quan truy tố, xét xử Trung ương và địa phương. Giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao tham mưu Thường trực Ban chỉ đạo chỉ đạo thực hiện.

Thống nhất với những đề xuất trong cuộc họp liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng và việc đưa các vụ việc điển hình ra xét xử trước kỳ Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, "trong thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giám định tư pháp phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về tham nhũng, kinh tế...".

Theo báo cáo, từ sau phiên họp thứ 7 (tháng 4) đến nay, công tác phòng chống tiếp tục được triển khai tích cực. Ban chỉ đạo đã triển khai 7 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại 4 bộ, 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổng rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các địa phương nhằm phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật...

Từ tháng 4 đến tháng 8/2015, trên phạm vi toàn quốc, Cơ quan điều tra đã khởi tố 82 vụ/ 189 bị can; Viện kiểm sát nhân dân đã truy tố 116 vụ/ 286 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 110 vụ/ 232 bị cáo.

(Noichinh.vn)