Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ai Cập công bố hình ảnh các mảnh vỡ của máy bay MS804

07:03, 22/05/2016

Các mảnh vỡ và đồ vật được tìm thấy đa phần là những chiếc áo cứu sinh, các phần thân của ghế ngồi và các mảnh vỡ được cho là thân của máy bay.

Quân đội Ai Cập ngày 21/5 đã công bố hình ảnh các mảnh vỡ và đồ vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir trên biển Địa Trung Hải.

Áo phao được cho là thuộc về máy bay EgyptAir. Ảnh: Egypt Armed Forces

Áo phao được cho là thuộc về máy bay EgyptAir. Ảnh: Egypt Armed Forces

Các vật thể được phát hiện bao gồm áo phao, một số bộ phận của ghế ngồi, hành lý cùng những đồ đạc có biểu tượng của EgyptAir khá rõ ràng.

Chiếc máy bay mang số hiệu MS804 chở 56 hành khách và 10 thành viên tổ bay khởi hành từ Paris, Pháp, đi Cairo, Ai Cập, biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 2h30 sáng 19/5. Cơ quan chức năng xác nhận phi cơ đã rơi xuống Địa Trung Hải.

Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập hôm qua cho biết quân đội nước này cũng đã tìm thấy thi thể được cho là của những người trên máy bay. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa rõ vị trí của phần thân chính máy bay.

CBS News dẫn lời các nguồn tin chính phủ Ai Cập cho hay đội tìm kiếm đã xác định được vị trí thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay, gần với địa điểm trục vớt mảnh vỡ và thi thể các nạn nhân.

Một số vật thể có in biểu tượng của EgyptAir rõ nét. Ảnh: Egypt Armed Forces

Một số vật thể có in biểu tượng của EgyptAir rõ nét. Ảnh: Egypt Armed Forces

Những thông điệp cảnh báo mà hệ thống máy tính của phi cơ A320 gửi tự động tới trạm mặt đất cho thấy khói bốc ra từ toilet gần buồng lái, ngay sau khi máy bay vào không phận Ai Cập. 

Dữ liệu từ Hệ thống Cảnh báo và Xử lý Liên lạc Máy bay (ACARS) dường như cũng cho thấy dấu hiệu trục trặc ở bộ phận điều khiển và máy tính, có ý nghĩa thiết yếu với việc kiểm soát phi cơ.

Mảnh vỡ được phát hiện trong quá trình tìm kiếm. Ảnh: Egypt Armed Forces

Mảnh vỡ được phát hiện trong quá trình tìm kiếm. Ảnh: Egypt Armed Forces

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault trong khi đó nhấn mạnh "mọi giả thiết đều đang được xem xét".

(Theo VnExpress)