Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến thăm các em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Nghệ An chào đời

21:45, 21/11/2017

Chiều nay (21/11), Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Viết Tiến đã đến chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và các cháu bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Nghệ An.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện thành công kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho 35 cặp vợ chồng. Ngày 17/11 vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chính thức đón 2 em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Nghệ An.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đón những em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Nghệ An chào đời.
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đón những em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Nghệ An chào đời.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao việc thực hiện thành công kỹ thuật sinh sản thụ tinh ống nghiệm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của bệnh viện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói riêng và ngành y tế tỉnh Nghệ An nói chung. Với việc ứng dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã đáp ứng được sự mong mỏi có con của những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn ngay tại quê nhà, từ đó tiết kiệm rất nhiều công sức, thời gian và chi phí chữa trị cho người dân.

a
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chúc mừng tập thể Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và các sản phụ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến mong rằng, những thành công này sẽ tạo đà cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và ngành y tế Nghệ An tiếp tục ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật mới. Bộ Y tế luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngành y tế Nghệ An phát triển, sớm thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ chính trị, xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực Bắc Trung bộ./.

Từ Thành - Thanh Hoa