Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cầu ngư - điểm nhấn tâm linh của Lễ hội đền Cờn

18:21, 17/02/2017

Điểm nhấn tâm linh trong mùa lễ hội đền Cờn hàng năm là lễ cầu ngư được thực hiện với nhiều nghi lễ linh thiêng. Đây cũng là phần lễ được bà con ngư dân và du khách thập phương đón đợi nhất trong mỗi dịp lễ đền Cờn.

Với đặc trưng có 4 xã, phường ven biển, có chiều dài bờ biển gần 18km cùng gần 1.000 phương tiện khai thác trên biển, 8.000 lao động trực tiếp, những năm qua, nghề khai thác ở Hoàng Mai phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy nhiều nhóm, ngành nghề khác phát triển theo như đóng tàu, chế biến, đá lạnh, cơ khí… mang lại thu nhập hàng trăm tỷ đồng. Vì vậy, cầu ngư trở thành phần lễ quan trọng nhất mùa lễ hội đền Cờn hàng năm ở Hoàng Mai.

Đoàn rước voi từ đền cờn trong dọc tuyến đường chính trong làng Phương Cần
Đoàn rước voi từ đền cờn trong dọc tuyến đường chính trong làng Phương Cần
Đội nữ quan dẫn đầu đám rước đi dọc theo bờ biển
Đội nữ quan dẫn đầu đám rước đi dọc theo bờ biển
Đám rước kiệu di chuyển đến vị trí làm lễ cầu ngư
Đám rước kiệu di chuyển đến vị trí làm lễ cầu ngư
Đoàn thuyền rước trên biển kịp có mặt tại địa điểm cầu ngư khi mặt trời vưà lên
Đoàn thuyền rước trên biển kịp có mặt tại địa điểm cầu ngư khi mặt trời vưà lên

Để thực hiện nghi lễ này, ngay từ sáng sớm ngày 21 tháng Giêng âm lịch, người dân địa phương và du khách tham vào các đoàn rước kiệu, rước voi, rước ngựa… di chuyển từ đền Cờn trong theo đường bộ. Từ bến lạch Cờn nhiều tàu cá được trang hoàng lộng lẫy di chuyển về phía Nam bãi biển Quỳnh Phương. Khi 2 đoàn rước gặp nhau, nghi thức lễ cầu Ngư được thực hiện.  

5.	Nhiều vật phẩm dâng lên tổ nghề, nguyện cầu mưa thuận gió hòa, ngành nghề phát triển
Nhiều vật phẩm dâng lên tổ nghề, nguyện cầu mưa thuận gió hòa, ngành nghề phát triển
Hàng vạn người tham gia lễ hội cầu ngư
Hàng vạn người tham gia lễ hội cầu ngư

 Dưới sự giao hòa thiêng liêng của đất trời và biển cả, những người đứng đầu thị xã, đội nghi lễ đền Cờn đã dâng tấm lòng thành với nhiều hiện vật do người dân tự tay làm ra, cầu cho mưa thuận gió hòa, một năm trời yên, biển lặng, đánh bắt nhiều hải sản, cầu lộc, cầu yên. Không chỉ có ngư dân, mà hàng ngàn du khách thập phương cũng đã hòa mình vào phần lễ thiêng này, với nhiều trải nghiệm khó quên.

Lễ tạ được thực hiện ở đền ngoài, nằm trên đỉnh núi Hùng Vương, sát bờ biển
Lễ tạ được thực hiện ở đền ngoài, nằm trên đỉnh núi Hùng Vương, sát bờ biển

 Lễ hội Đền Cờn còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách thập phương với những đoàn thuyền du Xuân có trang trí cờ, hoa rực rỡ, trong tiếng trống, tiếng chiêng âm vang. Trò diễn trận thuỷ chiến gắn với truyền thuyết dựng đền, có quân xanh, quân đỏ, giao chiến trên một dải núi non hiểm trở từ làng Ói về đền Cờn. Trận thuỷ chiến cứ 3 năm tổ chức một lần, trong đó có tục chạy Ói là nét riêng của Lễ hội đền Cờn.  Những trò chơi dân gian như: đấu vật, đánh cờ người, quạt bánh đa, đua thuyền rồng, hát chầu văn đan xen nhau thật nhộn nhịp.

Tục chạy ói hay còn gọi giao chiến quân xanh, quân đỏ chỉ có ở lễ hội đền Cờn
Tục chạy ói hay còn gọi giao chiến quân xanh, quân đỏ chỉ có ở lễ hội đền Cờn

 

Hội đua thuyền năm nay thu hút 8 đội chơi đến từ nhiều huyện, thị trong tỉnh
Hội đua thuyền năm nay thu hút 8 đội chơi đến từ nhiều huyện, thị trong tỉnh
Chiến thắng trong hội thi đua thuyền thể hiện khát vọng, ý chí của những ngư dân vùng biển có đủ sức mạnh chinh phục biển khơi
Chiến thắng trong hội thi đua thuyền thể hiện khát vọng, ý chí của những ngư dân vùng biển có đủ sức mạnh chinh phục biển khơi

Kết thúc lễ hội là lễ cầu yên, cầu tài, cầu lộc, lễ tạ ơn, bốc xăm, xem quẻ… với không khí tưng bừng của mùa Xuân, báo hiệu một năm mới tốt lành đã đến.

Lãnh đạo thị xã trao giải nhất đua thuyền cho xã Quỳnh Lập, nơi có hàng trăm phương tiện khai thác trên biển, người dân sống dựa vào nghề đi biển.
Lãnh đạo thị xã trao giải nhất đua thuyền cho xã Quỳnh Lập, nơi có hàng trăm phương tiện khai thác trên biển, người dân sống dựa vào nghề đi biển.

Đây là lễ hội tiêu biểu nhất của vùng biển xứ Nghệ và đền Cờn, biển Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai đang là điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa khi về thăm xứ Nghệ.

(Nguyễn Vân)