Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khánh thành tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu

15:45, 17/07/2017

Sáng nay (17/7), huyện Yên Thành tổ chức lễ cắt băng khánh thành tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu và đền thờ liệt sỹ huyện.

Dự  lễ  về phía Trung ương có các đồng chí: Lê Thị Thủy- Uỷ viên TW Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW; Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn - Phó chủ nhiệm Tổng cục công nghiệp Bộ quốc phòng; Nguyễn Thế Trung - Nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban dân vận TW.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện các Sở, ban ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh lễ khánh thành.
Toàn cảnh lễ khánh thành.

Nhà cách mạng Phan Đăng Lưu sinh năm 1902 tại xã Tràng Thành (nay là Hoa Thành, huyện Yên Thành). Đồng chí đã có nhiều công lao, cống hiến, góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa sự nghiệp cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt là thời kỳ 1936 - 1940. Đồng chí Phan Đăng Lưu bị thực dân Pháp kết án tử hình và bị xử bắn Ngã Ba Giồng, Hóc Môn, Gia Định ngày 26/8/1941 cùng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

Ngày 4/5/2012, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, UBND tỉnh đã tổ chức khởi công công trình Tượng đài Phan Đăng Lưu. Sau hơn 5 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành và chính thức được đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Tượng đài Phan Đăng Lưu.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Tượng đài.

Tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu có chiều cao 9,9m, thân tượng và đế bệ được làm bằng đá nguyên khối, liên kết bằng mộng, chốt thép. Công trình được thể hiện đúng với thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và đưa vào quản lý hoạt động.

Tổng thể công trình Đền liệt sỹ
Tổng thể công trình Đền thờ liệt sỹ huyện Yên Thành.

Công trình Đền thờ liệt sỹ huyện được khởi công từ năm 2013, trên diện tích hơn 21. 000m2 với các hạng mục: đền thờ chính, nhà văn bia, nhà gác chiêng, nhà gác trống, bức phù điêu, sân hành lễ, đài đuốc, bãi đỗ xe, nhà thường trực, vườn hoa cây xanh, đường giao thông, tường rào, điện chiếu sáng, cấp thoát nước. Phần nội thất đền thờ với các hạng mục: bàn thờ trung tâm 3 cấp, bàn thờ liệt sỹ 3 cấp, bia đá khắc tên liệt sỹ, cửa vọng và câu đối cơ bản đã hoàn thành.

Các đại biểu dâng hương đền liệt sỹ huyện Yên Thành.
Các đại biểu dâng hương đền liệt sỹ huyện Yên Thành.

Đây là 2 công trình văn hóa, lịch sử, chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm  tri ân công lao to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với cách mạng của Đảng và các anh hùng liệt sỹ đã đổ xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tọc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục  truyền thống, lý tưởng cho thế hệ  trẻ hôm nay và mai sau.

Trước đó, chiều ngày 16/7, UBND huyện Yên Thành phối hợp với chùa Chí Linh, xã Xuân Thành tổ chức lễ khai quang, nhập linh và cầu siêu hương hồn AHLS tại đề thờ liệt sỹ huyện.

(Đài TTTH Yên Thành)