Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình I mong muốn hợp tác với NTV trong lĩnh vực đào tạo

20:45, 04/07/2018

Chiều nay (4/7), đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I đã đến thăm và làm việc tại Đài PT-TH Nghệ An, tìm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đào tạo khu vực miền Trung.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I là đơn vị đào tạo trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện trường có 2 cơ sở đóng trên địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Trường đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp các lĩnh vực Báo chí; Công nghệ Kỹ thuật điện tử; Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện tử truyền thông; Tiếng Anh, Kế toán và các ngành nghề khác theo nhu cầu của xã hội và các địa phương; Liên thông, Liên kết đào tạo với các trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội...

a
TS.Phạm Hoài Nam - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I bày tỏ nguyện vọng hợp tác với Đài PT-TH Nghệ An trong lĩnh vực đào tạo.

Với mục đích mở rộng đào tạo, nhân chuyến thăm này, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I Phạm Hoài Nam bày tỏ nguyện vọng mong muốn được hợp tác với Đài PT-TH Nghệ An trong lĩnh vực đào tạo, cụ thể là đào tạo ngắn hạn chuyên ngành báo chí. Đồng chí mong muốn, với thế mạnh của mình, 2 đơn vị hợp tác phát triển đào tạo, đặc biệt là lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu tại buổi làm việc.
Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An cũng đã giới thiệu với đoàn công tác của trường Cao đẳng Phát thanh - truyền hình I về Đài. Theo đó, Đài PT-TH Nghệ An có bề dày 62 năm xây dựng và phát triển. Hiện Đài có 10 phòng chuyên môn với gần 200 cán bộ, viên chức, lao động. Trình độ đội ngũ cán bộ, phóng viên, BTV từ Đại học trở lên; kỹ sư, kỹ thuật viên từ Cao đẳng trở lên.

Từ tháng 5/2018, Đài đã hoàn thiện hệ thống sản xuất và chính thức phát sóng kênh truyền hình NTV độ phân giải cao (HD) trên vệ tinh Vinasat-1 và trên tất cả các mạng dịch vụ truyền dẫn số gồm: truyền hình cáp, truyền hình Internet, tạo sự lan toả kênh sóng.

Nhiều chương trình của Đài mang tính tương tác cao như: Tư vấn sức khoẻ, Giao lưu âm nhạc... và hướng đến hoạt động an sinh xã hội: Tết vì người nghèo, Giải quần vợt Cup NTV gắn với cuộc vận động “Tiếp sức đến trường”, Giải Golf kết nối yêu thương, Nhịp cầu nhân ái... được đông đảo khán giả ủng hộ.

Về đề xuất của nhà trường, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Như Khôi nhu cầu đào tạo của các quan báo chí hiện nay là đào tạo chuyên sâu ở các lĩnh vực: Đạo diễn hình ảnh, Đạo diễn âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật đồ hoạ... để đáp ứng công tác chuyên môn; Nhu cầu đào tạo cho cán bộ, viên chức nâng hạng ngạch phóng viên, BTV, biên dịch viên, đạo diễn theo Thông tư 11/2016 của Bộ Thông tin – Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng có nhu cầu đào tạo ngắn hạn lớn hiện nay là truyền thanh cơ sở, phía nhà trường có thể nghiên cứu, xây dựng đề án đào tạo, phối hợp cùng Đài trong thời gian tới.

Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I thăm khu vực sản xuất chương trình truyền hình của Đài.
Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I thăm khu vực sản xuất chương trình truyền hình của Đài.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Studio Minh Hồng của Đài PT-TH Nghệ An.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Studio Minh Hồng của Đài PT-TH Nghệ An.

Dịp này, đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I đã thăm quan cơ sở vật chất, khu vực sản xuất chương trình, trường quay của Đài./.

Thuỳ Dương