Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phấn đấu xây dựng khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020

11:35, 07/12/2016

Sáng nay (7/12), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Nghệ An
Điểm cầu Nghệ An

Đến nay, cả nước đã đưa vào sử dụng 3,7 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp, góp phần giải quyết chỗ ở cho gần 500.000 người thu nhập thấp, công nhân lao động tại đô thị và khu công  nghiệp. Việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đã góp phần quan trọng vào việc tái cấu trúc thị trường bất động sản.

Riêng ở Nghệ An đến nay đã triển khai xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích sàn  gần 50.700 m2 với 456 căn hộ, có 2 dự án nhà ở xã hội với 200 căn hộ chuẩn bị đưa vào sử dụng. Tỉnh cũng đã triển khai 4 dự án nhà ở dành cho sinh viên đáp ứng được 4.500 chỗ ở cho sinh viên, riêng nhà ở cho công nhân hiện vẫn chưa có DN nào đầu tư xây dựng.

Cả nước phấn đấu xây dựng khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020
Cả nước phấn đấu xây dựng khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, khó khăn trong việc triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội. Theo đó, nhiều nhà đầu tư chưa mặn mà với lĩnh vực nhà ở xã hội bởi việc vay vốn ưu đãi gặp nhiều khó khăn, giá bán căn hộ còn khá cao so với thu nhập của đối tượng mua nhà, phương án thiết kế công trình và căn hộ còn có nhiều điểm chưa phù hợp. Thời gian tới, Chính phủ và các bộ ngành sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn trên để phấn đấu  giai đoạn 2016-2020 xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội , giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người nghèo, thu nhập thấp tại khu vực đô thị và đáp ứng cho khoảng 70% công nhân lao động tại các khu công nghiệp có nhu cầu được giải quyết chỗ ở.

(Thúy Vinh)