![]() |
| Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm cách cửa khẩu Gyirong (Tây Tạng, Trung Quốc) 2km vào ngày 29/8, vài ngày sau thảm họa lũ bùn đá tàn phá khu vực này. Ảnh: CNS/AFP |
Thống kê mới nhất từ giới chức hai quốc gia cho thấy thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 750 người, trong khi số người mất tích lên tới 3.044 người.
Mức độ tàn phá nghiêm trọng đến mức lực lượng chức năng Ấn Độ thông báo đã vớt được 7 thi thể trôi dạt theo dòng nước từ Nepal xuống khu vực hạ lưu.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và truyền thông Trung Quốc xác nhận thảm họa xảy ra sáng 26/8 do một dòng sông băng trên sườn phía nam đỉnh Lirung (Nepal) bị nứt vỡ.
Khối lượng bùn đá và nước khổng lồ đã lao xuống với tốc độ cao, quét qua quãng đường hơn 20 km trước khi ập vào khu vực cửa khẩu Gyirong (Tây Tạng, Trung Quốc).
Tại Nepal - quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất với 734 người chết và 2.498 người mất liên lạc, quân đội và lực lượng công binh đang dồn sức giải cứu các công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm tại công trường thủy điện Trishuli 3A.
Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung cho biết lực lượng chức năng đã đưa thành công một đường ống qua lỗ hổng và bắt đầu bơm dưỡng khí vào bên trong.
Dù vậy, mưa lớn và mực nước sông dâng cao tiếp tục cản trở công tác tìm kiếm, buộc nhà chức trách phải cảnh báo các đội cứu hộ hết sức thận trọng.
Do khu vực này tập trung nhiều dự án hạ tầng năng lượng, có tới 933 công nhân thủy điện nằm trong danh sách mất tích. Ngoài ra, 589 người nước ngoài, bao gồm du khách và người hành hương, cũng chưa rõ tung tích.
Tại phía Trung Quốc, khu vực Tây Tạng ghi nhận 16 người tử vong và 546 người mất tích. Ngày 30/8, lực lượng cứu hộ hoạt động gần cửa khẩu biên giới đã phải tạm sơ tán đến nơi an toàn do sạt lở tạo thành một hồ nước mới, đe dọa gây lũ lụt thứ cấp.
Rất may sau đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc xác nhận hồ nước đã xả tự nhiên và cơ bản rút cạn, cho phép hơn 2.140 nhân viên cứu hộ tiếp tục làm nhiệm vụ.
![]() |
| Nhân viên ngân hàng nỗ lực mở chiếc két sắt chìm trong bùn lầy sau trận lũ quét tại quận Nuwakot (Nepal) ngày 30/8. Ảnh: AFP |
Trước tổn thất nặng nề, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ. Mỹ, Canada, Anh, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết các gói viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá hàng chục triệu USD.
Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal dự báo chi phí tái thiết có thể lên tới hàng tỷ USD, đồng thời kêu gọi quốc tế hỗ trợ thiết bị chuyên dụng như máy bay không người lái tải trọng lớn, bộ xét nghiệm pháp y và thiết bị bảo quản thi thể.
Nhằm tối ưu hóa nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Trung Quốc và Nepal đã điện đàm, thống nhất cơ chế chia sẻ kịp thời dữ liệu vệ tinh và thủy văn.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin