Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hơn 900 tỷ đồng xây mới cầu Yên Xuân

10:54, 02/10/2015

Sáng nay (2/10), Bộ GTVT và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu Yên Xuân bắc qua Sông Lam, kết nối huyện Hưng Nguyên với 5 xã của huyện Nam Đàn.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh La Thăng - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần thương mại BIDV.

Về phí tỉnh Nghệ An có các đ/c; Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy;  Trần Hồng Châu - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ban ngành cùng đông đảo nhân dân 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên.

Đông đảo người dân hai huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn đến chứng kiến lễ khởi công xây mới Cầu Yên Xuân
Đông đảo người dân hai huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn đến chứng kiến lễ khởi công xây mới Cầu Yên Xuân

Dự án cầu Yên Xuân, bắc qua Sông Lam được xây mới cách cầu đường sắt Yên Xuân cũ 2,5km, nối xã Nam Cường, huyện Nam Đàn thẳng xuống tuyến đường 12 tháng 9, huyện Hưng Nguyên. Chiều dài toàn tuyến khoảng 3,6km, trong đó phần cầu 1,9km, bề rộng cầu 9m. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông chịu lực, gồm 33 nhịp dầm giản đơn, mặt cắt ngang cầu gồm 4 phiến dầm, chiều cao dầm 1,75m. Tổng mức đầu tư của dự án xây dựng cầu Yên Xuân hơn 900 tỷ đồng. Đây là hạng mục được TTCP phê duyệt bổ sung vào Dự án BOT tuyến tránh Thành phố Vinh và mở rộng quốc lộ 1, đoạn Nam cầu Bến Thủy- tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Dự án do Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 4 làm chủ đầu tư, trực tiếp thi công công trình, thời gian thi công dự kiến là 18 tháng.

Chủ tịch UBND tinrg Nguyễn Xuân Đường khẳng định: Việc đầu tư xây mới cầu Yên Xuân phù hợp với quy hoạch giao thông của tỉnh Nghệ An và nhu cầu đi lại của người dân nơi đây
Chủ tịch UBND tinrg Nguyễn Xuân Đường khẳng định: Việc đầu tư xây mới cầu Yên Xuân phù hợp với quy hoạch giao thông của tỉnh và nhu cầu đi lại, thông thương của người dân nơi đây

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:  việc đầu tư XD công trình cầu đường bộ Yên Xuân, bắc qua Sông Lam là rất cấp thiết, phù hợp với quy hoạch phát triển GTVT tỉnh, xóa bỏ vị trí ốc đảo cho cả 9 xã phía Nam huyện Nam Đàn và 5 xã của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trong mùa mưa lũ, đồng thời giải quyết nhu cầu cấp thiết về thông thương của người dân cũng như kết nối cả vùng Nam Nghệ - Bắc Hà phát triển vươn lên theo hướng ổn định, bền vững.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình  Thọ yêu cầu đơn vị thi công nỗ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu đơn vị thi công nỗ lực cao nhất để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra

Thay mặt Bộ GTVT, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng khẳng định: Khi cầu Yên Xuân hoàn thành và đưa vào sử dụng, ngoài phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 2 huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, còn tạo ra thuận lợi cho thông thương giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục mọi khó khăn với nỗ lực cao nhất công trình có thể vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ấn nút khởi công công trình Cầu đường bộ Yên Xuân
Ấn nút khởi công công trình Cầu đường bộ Yên Xuân

Để có một cái cầu dân sinh thuận lợi cho giao thương là mỏng ước bao đời nay của người dân Nam Đàn ở hữu ngạn sông Lam. Và mong ước đó đã và đang dần trở thành hiện thực khi nhà đầu tư cam kết trong vòng 18 tháng sẽ hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.

 

(Nguyễn Nam)

[links()]