Thời sự - Chính trị

Hưng Nguyên lấy ý kiến cử tri về về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

15:24, 27/04/2024
Sáng 27/4/2024, huyện Hưng Nguyên tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2023-2025.  
Tổ lấy ý kiến cử tri phát phiếu cho cử tri.

Theo kế hoạch, huyện Hưng Nguyên dự kiến sắp xếp 6 xã gồm Hưng Tân, Hưng Thông, Hưng Phúc, Hưng Lợi, Hưng Thịnh, và Hưng Mỹ.

Kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu.

Trong đó, bốn xã (Hưng Tân, Hưng Mỹ, Hưng Phúc, Hưng Lợi) có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định. Hai xã khác, Hưng Thịnh và Hưng Thông, có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn.

 
Cử tri tại khu vực bỏ phiếu xóm 4, xã Hưng Thịnh thực hiện quyền công dân bỏ phiếu về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

Tại 6 xã thuộc diện sắp xếp, huyện đã thành lập 26 tổ lấy ý kiến cử tri, đồng thời niêm yết danh sách cử tri tại Nhà văn hóa xã và tại các tổ lấy ý kiến cử tri ở xóm. Nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả, ngay từ đầu giờ sáng đã có đông đảo cử tri đến các tổ để bỏ phiếu lấy ý kiến về phương án sáp nhập xã.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến cử tri tại xóm Hồng Thái, xã Hưng Thông.

Phương án sắp xếp do huyện Hưng Nguyên đề xuất như sau: Hưng Tân và Hưng Thông sẽ hợp nhất, dự kiến đặt tên là xã Thông Tân, với diện tích tự nhiên 10,39 km² và quy mô dân số 10.068 người. Hưng Thịnh và Hưng Mỹ sẽ sáp nhập thành xã Thịnh Mỹ, có diện tích tự nhiên 9,59 km² và dân số 10.966 người. Hưng Phúc và Hưng Lợi sẽ sáp nhập thành xã Phúc Lợi, với diện tích tự nhiên 12,69 km² và quy mô dân số 9.588 người.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên kiểm tra quy trình lấy ý kiến cử tri tại xóm Xuân Tân, xã Hưng Thịnh.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, sau khi sáp nhập, huyện Hưng Nguyên sẽ giảm từ 18 đơn vị xuống còn 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 14 xã, giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã.

Thanh Tâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện