Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

14:02, 25/11/2015

Quán triệt các văn bản, chương trình hành động nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 107 ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình hành động số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ cuộc vận động tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở Nghệ An đã đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền vận động đã được cả hệ thống chính trị tham gia tích cực, nhận thức của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc vận động ngày càng sâu sắc từ đó thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước có chất lượng, giá cả hợp lý và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Ghi nhận kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng BCĐ cuộc vận động tỉnh nhấn mạnh: Để cuộc vận động ngày càng có chiều sâu, phát huy hiệu quả thì tùy từng ngành, từng địa phương cần chọn những chương trình hành động thiết thực, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Đối với các địa phương chưa có BCĐ thì cần nhanh chóng thành lập để thực hiện tốt tinh thần quán triệt từ trung ương đến địa phương. Ngay như các cơ quan đơn vị hành chính khi mua sắm trang thiết bị công cũng phải thể hiện tinh thần của cuộc vận động; quan tâm hỗ trợ sản xuất của các doanh nghiệp.

Theo đó, Sở Công thương phối hợp với Sở KH&ĐT, các sở ban ngành, địa phương xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại của địa phương, điều tra khảo sát thị trường, người tiêu dùng, mạng lưới phân phối, đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa… Đồng thời tuyên truyền sâu rộng sẽ tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra thị trường nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

(Xuân Hướng)