Trong số 32 người vào viện sau va chạm giữa xe khách và ô tô tải tại huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc), 1 trường hợp phải chuyển xuống Hà Nội cấp cứu, 18 người hiện điều trị ở Vĩnh Phúc do chấn thương đầu, ngực và tay chân.
Trong 6 tháng đầu năm nay, bình quân 1 ngày, trên địa bàn cả nước xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông, làm 30 người chết, 30 người bị thương và 22 người bị thương nhẹ.
Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong giấy phép lái xe, mỗi tài xế có 12 điểm/năm. Trường hợp bị trừ hết điểm, tài xế không được lái xe và phải tham gia kiểm tra kiến thức an toàn giao thông.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa đề xuất cải tạo, sửa chữa đường băng, đường lăn sân bay Vinh với vốn 745 tỷ đồng, thi công trong 4 tháng.
Lê Hồng Phong là tuyến đường trọng điểm, đang được thành phố Vinh triển khai chỉnh trang, nâng cấp, dự kiến đến cuối tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên nhiều hạng mục đang thi công dở dang, ảnh hưởng đến giao thông, kinh doanh buôn bán của người dân.
Ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Tất cả các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, các tuyến giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Thông tin trên được Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết.
Toàn quốc xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm 2023 tăng về số vụ nhưng giảm về số người tử vong. Đó là những số liệu được tổng hợp tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT toàn quốc quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 được tổ chức sáng 24/4.
Bộ Công an vừa trả lời công dân về việc người dân đã tích hợp giấy phép lái xe vào tài khoản VNeID thì lái xe có bắt buộc phải xuất trình bằng lái đó trong các trường hợp kiểm soát giao thông.
Để phục vụ thi công công trình cầu cầu Kim Mã, kể từ ngày 10/4/2024, giao thông thủy qua khu vực thi công cầu Kim Mã trên tuyến kênh Nam Đàn – Vinh, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, bị hạn chế.
Việc tuyên truyền và ký cam kết chấp hành với chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông, cụ thể là lái xe kinh doanh vận tải trong tự giác chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông.
Thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông đến trường học và Hưởng ứng năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.