Những năm qua, phong trào thi đua “giỏi việc trường, đảm việc nhà” thu hút đông đảo nữ giáo viên trong toàn ngành giáo dục tham gia. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng. Tiêu biểu trong số đó có cô giáo Nguyễn Thị Thủy, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Thị Trấn Nghĩa Đàn huyện Nghĩa Đàn là một trong những điển hình vừa làm tốt công việc giảng dạy, vừa làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị điều chỉnh lộ trình tăng học phí các bậc học chậm lại một năm so với lộ trình quy định tại Nghị định 81/2021.
Tính đến 17h chiều 8/9, cả nước có trên 494.000 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của bộ, đạt tỷ lệ trên 80% so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1.
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh xét tuyển đại học năm 2023 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ, thời gian từ ngày 22/8 đến trước 17h ngày 8/9/2023.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hôm nay 5/9, hơn 900.000 học sinh và trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh đã tưng bừng khai giảng năm học mới 2023 - 2024.
Sáng 5/9, cùng với hàng nghìn học sinh trong cả tỉnh, 529 học sinh của trường Tiểu học Kim Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương đã náo nức tham dự lễ khai giảng năm học mới.
Sáng nay (5/9), học sinh và giáo viên trên cả nước cùng khai giảng năm học mới với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".
Sáng nay (5/9), cùng với hơn 2 triệu giáo viên và học sinh trong cả nước, hơn 1.530 trường học trong toàn tỉnh hân hoan tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới 2023 - 2024.
Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.
Với đặc thù các em học sinh của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An chủ yếu là người các dân tộc như: Thái, Thổ, Mông, Khơ mú … đến từ các huyện miền núi, trình độ nhận thức không đồng đều, phong tục tập quán sinh hoạt còn lạc hậu, thiếu kỹ năng sinh hoạt, kỹ năng giao tiếp. Do vậy, gần 10 năm qua Lữ đoàn 654 đã phối hợp với Nhà trường thực hiện mô hình “Kỹ năng sống cho em” mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng bước các em đến trường.