Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trò chuyện cuối tuần: Tiến sỹ Lã Thanh Huyền và mối lương duyên với học sinh người Mông
16:14, 09/06/2021

Sinh năm 1979 tại TP Vinh. Cô giáo Lã Thị Thanh Huyền tốt nghiệp Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, có cơ hội việc làm ở môi trường thành thị. Thế nhưng, gần 20 năm qua, cô giáo Lã Thị Thanh Huyền đã gắn bó với vùng cao Kỳ Sơn, đặc biệt là với học sinh người Mông. Cô là giáo viên đầu tiên ở vùng cao xứ Nghệ có học vị Tiến sỹ. Nhắc đến cô là nhắc đến sự cống hiến, đam mê và tâm huyết thúc đẩy giáo dục vùng cao phát triển theo cách riêng của mình.

NTV