TV & Video Hoạt động NTV

Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 25: Hội thảo nghiệp vụ: Mảng đề tài Xây dựng Đảng tiếp tục thu hút các đơn vị tham dự giải

10:34, 07/11/2020
Trong khuôn khổ Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 25, sáng 7/11, BTC đã tổ chức hội thảo chia sẻ về hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi liên hoan.

Tham dự hội thảo có các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên làm công tác phát thanh – truyền hình của Đài PT-TH Nghệ An, Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố, thị xã.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 25 đặc biệt hơn so với những kỳ liên hoan trước. Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và bão lũ liên tiếp xảy ra tại miền Trung, năm nay, từ việc thu nhận đến nghe, xem tác phẩm được tổ chức bằng hình thức online, công tác chấm thi được thực hiện độc lập.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, Trưởng ban Giám khảo Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 25 đánh giá chung về chất lượng tác phẩm.

Thay mặt BTC, đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, Trưởng ban Giám khảo Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 25 đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ phóng viên, quay phim, kỹ thuật viên... thuộc các đơn vị tham dự liên hoan. Trong một năm đầy ắp các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, các cấp tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, dịch Covid-19 hoành hành, miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa bão, đội ngũ những người làm báo vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa "thai nghén" những đứa con tinh thần để tham dự liên hoan. Số lượng tác phẩm dự thi năm nay tuy ít hơn so với những năm trước nhưng chất lượng tốt hơn. 

Bên cạnh một số đơn vị cơ sở khẳng định được vị thế tại các kỳ liên hoan như: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Tân Kỳ, TP Vinh... năm nay có sự vươn lên của nhiều đơn vị khác như: Quỳ Châu, Kỳ Sơn,... Các đơn vị có một bước tiến mới trong chuyên môn nghiệp vụ, trong cách phát hiện đề tài, xử lý đề tài, kỹ thuật quay phim, đạo diễn, xử lý hình ảnh, lồng nhạc, đọc lời bình và cách dựng các chương trình phát thanh và truyền hình thể hiện sự đầu tư, công phu.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đặc biệt, ở mảng đề tài về Xây dựng Đảng, gương điển hình năm nay vẫn thu hút được nhiều đơn vị tham gia dự thi., thể hiện trách nhiệm xã hội của đội ngũ người làm báo. Đây là mảng đề tài khó, trong điều kiện vừa nắm kiến thức chung của công tác xây dựng Đảng, đồng thời phải thể hiện bằng những câu chuyện cụ thể trong đời sống để tăng tính hấp dẫn cho tác phẩm. Tuy nhiên, các tác phẩm dự thi chưa để lại nhiều dấn.

Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

Cũng theo đồng chí Trần Minh Ngọc, đề tài dự thi năm nay chưa phong phú, còn thiếu tác phẩm mang tính chiến đấu, phản biện, tư duy phân tích tổng hợp về sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn của tỉnh, chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức độ phản ánh. Ít tác phẩm thể hiện sự dấn thân, công phu hơn so với mọi năm; Cách xử lý đề tài còn một số lỗi như: thiếu trọng tâm, cách lồng nhạc, sử dụng tiếng động cho tác phẩm chưa thực sự phù hợp.

Nhà báo Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Phó trưởng Ban Giám khảo Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 25 chia sẻ nghiệp vụ tại hội thảo.

Chia sẻ thêm về chất lượng tác phẩm dự thi tại kỳ liên hoan năm nay, Nhà báo Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Phó trưởng Ban Giám khảo Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 25 lưu ý: Về lĩnh vực Truyền hình, nhiều đơn vị chưa biết khai thác đa phương tiện như lời và hình ảnh không khớp, cách trình bày chữ trong thể hiện tác phẩm.

Nhà báo Nguyễn Hưng - Trưởng phòng Chuyên đề - Đài PTTH Nghệ An, thành phần BGK chia sẻ nghiệp vụ tại hội thảo.

"Nhiều tác phẩm dự thi còn để sót nhiều sạn không đáng có như: tạp âm, lồng nhạc không đúng thể loại bối cảnh, còn đớp từ. Bên cạnh đó, nhiều nội dung đề tài được chọn lựa cần phải có tính báo chí, mang giá trị về mặt tuyên truyền", Nhà báo Nguyễn Hưng - Trưởng phòng Chuyên đề - Đài PTTH Nghệ An, thành phần BGK góp ý thêm.

Phóng viên Đàm Thuỷ chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm tác phẩm dự thi.
Phóng viên Đàm Thuỷ chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm tác phẩm dự thi.

Từ những nhận xét khách quan của Ban giám khảo, các phóng viên, biên tập viên trong đội ngũ làm báo PT-TH của tỉnh đã rút ra được những bài học kinh nghiệm và từng bước tiếp cận được cách làm truyền hình, phát thanh chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm