Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006- 2010
Nghệ An đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Những bông hoa đẹp trên quê hương Bác Hồ
Giao lưu điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010
Về phía khách mời có đại diện hội đồng thi đua khen thưởng trung ương, ban thi đua khen thưởng trung ương, văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Chính phủ, quân khu 4, các tỉnh Bắc trung bộ. Về phía tỉnh có đồng chí đồng chí Trần Văn Hằng - ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Hồng Châu – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phan Đình Trạc – phó Bí thư, chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy, các phó chủ tịch HĐND, UBND, chủ tịch UBMTTQ tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt nam anh hùng, lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, các huyện thành thị, các doanh nghiệp tiêu biểu.
Báo cáo Tổng kết thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010 nhấn mạnh: ghi sâu lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết các phong trào thi đua đều được duy trì, nhân rộng, có tác dụng tích cực đối với mọi mặt đời sống xã hội. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình xuất sắc của tập thể và cá nhân, đã khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên phấn đấu của toàn dân. Qua đó phát huy được tính tích cực và hạn chế các tiêu cực của xã hội, góp phần quan trọng vào việc đưa kinh tế- xã hội tỉnh ngày một phát triển đi lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 9,54 %. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 này dự ước đạt 13 triệu 850 nghìn đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội - giáo dục- đào tạo; y tế, phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội đều có nhiều chuyển biến và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sắn sang chiến đấu, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh đã đạt được những thành tích toàn diện.
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 350 lượt tập thể và cá nhân tặng thưởng huân chương các loại, các hạng; 80 lượt tập thể được tặng cờ thi đua của Chính Phủ; 680 lượt tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 23 giáo viên được phong tặng nhà giáo ưu tú, 29 bác sỹ được phong tặng thầy thuốc ưu tú, 3 nghệ sỹ được phong tặng nghệ sỹ ưu tú; 7 cá nhân được phong tặng chiến sỹ thi đua toàn quốc; 3 tập thể và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 tập thể được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, 2 tập thể được phong tặng huân chương Hồ Chí Minh. Nhân dân và cán bộ Tỉnh Nghệ An 2 lần được Chính Phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2007 được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhất.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Hằng - ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận: phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên toàn tỉnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng. 21/28 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 16 đã đạt và vượt, tạo tiền đề cho bước phát triển thời kỳ mới. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như nhận thức của một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí công tác thi đua, khen thưởng chưa đầy đủ. Phong trào thi đua có lúc, có nơi còn mang tính hình thức. Việc phát hiện nhân rộng các điển hình ở một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy trong thời gian tới, cần quan tâm sâu sắc đến chất lượng của phong trào.
Đồng chí Phan Đình Trạc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND Tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 với mục đích tổ chức phong trào thi đua yêu nước có thực chất, sâu rộng, thường xuyên và đều khắp trên các địa phương và các ngành trong tỉnh. Khơi dậy khát vọng cống hiến để tạo khí thế lao động sản xuất, sáng tạo và hiệu quả, khắc phục tư tư tưởng xa rời thực tiễn, nói không đi đôi với làm, gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác. Khẩu hiệu hành động của phong trào thi đua là: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua giành nhiều thắng lợi mới. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhị - chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua. Đó là kêu gọi nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua thực hiện tốt các nội dung thi đua mà chủ tịch UBND tỉnh phát động.
Đại hội cũng đã bầu 20 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc sắp tới.
(Tin: Mai Hương; Ảnh: Trần Lan Anh)
