Đảm bảo nơi trú ẩn an toàn trước bão số 3
Theo báo cáo của huyện Quỳnh Lưu, từ chiều hôm qua, tất cả 2.198 tàu thuyến của ngư dân đã về trú ẩn an toàn. Ngư dân đã tổ chức chằng, chống, neo đậu an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện tại các bến bãi. Quỳnh Lưu là huyện có 34km bờ biển và 4 xã ven biển ảnh hướng trực tiếp của cơn bão số 3 khi đổ bộ vào bờ. Đến nay, huyện đã xây dựng phưong án di dời hơn 1800 hộ dân với hơn 8000 nhân khẩu đến nơi ở an toàn nếu cơn bão xảy ra từ cấp 9 trở lên.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao công tác PCLB của huyện Quỳnh Lưu (Ảnh: Lan Anh)
|
Qua kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 tại huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Đào Xuân Học - thử trưởng bộ NN&PTNT đánh giá cao công tác phòng chống và triển khai các phương án cần thiết của tỉnh Nghệ An.
Tại TX Cửa Lò, để giảm thiếu tối đa các thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, tại các bến cá Nghi Hải, Nghi Thủy và cảng Cửa Lò, toàn bộ tàu thuyền đã được Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Thị xã và các phường xã hướng dẫn vào nơi trú tránh và neo đậu an toàn. 7/7 phường xã của Cửa Lò cũng đã huy động 100% lực lượng có liên quan ứng trực tại trụ sở các phường xã để sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng cấp thị xã để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Riêng khu vực phía Đông đường Bình Minh, nơi có hệ thống ốt quán kinh doanh dịch vụ du lịch, Thị xã Cửa Lò cũng đã khuyến cáo các hộ kinh doanh chuyển toàn bộ tài sản có giá trị ra khỏi khu vực này, chỉ để lại 1 vài người trông coi. Các trường cấp 1, cấp 2 trên địa bàn Thị xã cũng đã cho học sinh nghỉ học vào buổi chiều ngày hôm nay: 24/8 để đảm bảo an toàn. Các thành viên trong Ban chi huy phòng chống bão lụt Thị xã Cửa Lò được phân công bám tại cơ sở để đôn đốc, kiểm tra công tác ứng trực phòng chống bão số 3.
Tại huyện Diễn Châu, các xã Diễn Trung, Diễn Ngọc, Diễn Kim, Diễn Bích, Diễn Hải khẩn trương sơ tán dân, phấn đấu đến chiều nay hoàn thành việc sơ tán 7000 dân an toàn, bà con nông dân thu hoạch những diện tích lúa đã chín, các trường học nghỉ học để tập trung cho công tác phòng chống bão.
Ở huyện Nghi Lộc, là địa bàn có nhiều km đê sông, đê biển, BCH phòng chống bão lụt huyện đã có công điện khẩn và tăng cường cán bộ về cơ sở tập trung chỉ đạo phương án di dời dân ở các xã vùng ven đê, ven sông, ven biển, và vùng hồ đập, như: Nghi Quang, Nghi Yên, N. Tiến, N. Thiết,… Các xã đã tập kết vật liệu ngay tại các chân công trình đê đập để ứng cứu khi có sự cố. Sáng nay, Lãnh đạo huyện và Sở Công thương đã kiểm tra tại vị trí, công trình xung yếu là Ba ra Thượng xá.
(Nguyễn Vân- Trần Minh- Huy Cung)

