Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Mít tinh kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

10:14, 12/09/2010
Sáng nay (12/9), tại Nhà văn hóa Lao động thành phố Vinh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2010).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về dự. Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo đồng bào, đồng chí, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đại diện các chức sắc tôn giáo. Ít phút trước khi diễn ra buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Doan cùng đại diện các Bộ, ngành T.Ư và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tới dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đài tưởng niệm liệt sỹ Thái Lão tại Thị trấn Hưng Nguyên.

 

 

Cách đây 80 mùa thu, hòa chung với cao trào cách mạng đang sục sôi khắp cả nước, đặc biệt ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh các cuộc biểu tình của giai cấp công - nông đã liên tiếp nổ ra. Mở đầu bằng cuộc biểu dương lực lượng của công nhân nhà máy cưa, nhà máy diêm Bến Thủy nhân ngày Quốc tế lao động 1/5, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản Việt Nam - một Đảng vừa mới ra đời còn hết sức non trẻ. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta, giai cấp công nhân và nông dân đã sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Nhưng thực dân Pháp đã đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình của những người công nhân và nông dân mà trong tay họ không có lấy một tấc sắt. Với lòng căm hờn kẻ thù sâu sắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của quần chúng đã bùng lên mạnh mẽ với quy mô ngày càng rộng lớn, điển hình và tiêu biểu là cuộc biểu tình Xô Viết Nghệ Tĩnh long trời lở đất ngày 12/9/1930 tại thị trấn Thái Lão, Hưng Nguyên. Nhưng do tương quan lực lượng lúc bấy giờ, kẻ thù đã dìm Xô viết Nghệ - Tĩnh trong biển máu, nhiều cơ sở Đảng bị đàn áp, nhiều đảng viên và quần chúng bị bắt bớ, tù đày, chém giết. Tuy vậy, khí thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng đã làm cho bộ máy chính quyền của đế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều địa phương tê liệt, tan rã. Từ tháng 9, chính quyền cách mạng kiểu Xô Viết Nga được thiết lập khắp Nghệ Tĩnh. Tại các Làng đỏ, các ủy ban nhân dân mang tên xã bộ nông, thôn bộ nông, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã thực sự là chính quyền của nhân dân. Mặc dầu chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, Xô Viết Nghệ Tĩnh có vị trí lịch sử rất trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Cao trào 30-31 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Tháng Tám.

Phát huy truyền thống quê hương Xô viết Anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhân dân Nghệ An đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, nổ lực phấn đấu đạt được những thắng lợi to lớn. Nhất là trong thời kỳ đổi mới, Nghệ An đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đến nay, kinh tế của tỉnh tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 10%. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm tăng khá, dự ước năm 2010 đạt 4.700-5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 14 triệu đồng/người/năm. Cùng với giáo dục, sự nghiệp y tế, văn hoá, thể dục, thể thao đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ y, bác sỹ được đào tạo và phát triển khá nhanh. Toàn tỉnh hiện có 85% số trạm xá xã có bác sỹ, hơn 68% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng các nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Đa số cán bộ, đảng viên thể hiện được vai trò tiền phong gương mẫu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ được củng cố và tăng cường.

Phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm, đ/c Nguyễn Thị Doan đã khẳng định những giá trị lịch sử  to lớn của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cao trào 30-31 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Tháng Tám. Dưới dự lãnh đạo của Đảng, quần chúng vùng lên với nghị lực phi thường. Giai cấp công nhân và nông dân lần đầu tiên thể hiện mình trong khối liên minh vĩ đại. Bài học Xô viết Nghệ Tĩnh nhắc nhở Đảng ta phải ra sức xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để đạt được yêu cầu đó, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm làm trong sạch hàng ngũ Đảng, trong cán bộ, đảng viên từ cơ sở đến Trung ương, làm cho Đảng luôn giữ vững vị trí, vai trò là tổ chức lãnh đạo. Đặc biệt, phải quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy truyền thống Xô Viết  anh hùng, Đảng bộ và nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã giành được nhiều thành tựu qua các thời kỳ cách mạng. Tuy nhiên, hiện nay 2 tỉnh còn nghèo, nền kinh tế phát triển chậm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở 1 số tổ chức Đảng còn yếu, điều đó làm giảm lòng tin đối với nhân dân. Vì vậy, 2 tỉnh cần phát huy hào khí XVNT, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn đưa 2 tỉnh thóat khỏi tỉnh nghèo, vươn lên trở thành các tỉnh khá của cả nước, xứng đáng là quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Xô Viết anh hùng.

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã nghe phát biểu của Cụ Hoàng Văn Đô, 102 tuổi, ở khối Long Sơn, Thị xã Thái Hoà, đại diện lão thành cách mạng tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Thành Đức, Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An, đại diện cho giai cấp công nông Nghệ An.  

Phát huy hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh và với ý chí kiên cường, truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Nghệ An quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hòan thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng nhiệm kỳ 2010-2015. Góp phần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể đồng bào Nghệ Tĩnh cần đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi xây dựng Nghệ An, Hà Tĩnh thành hai tỉnh gương mẫu xứng đáng là quê hương Xô viết Nghệ - Tĩnh anh hùng”.

 

(Hiến Chương)