Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hồ Xuân Hùng làm việc tại huyện Quỳnh Lưu

16:01, 10/09/2010
Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Nghệ An, sáng nay (10/9), đ/c Hồ Xuân Hùng - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã thăm, khảo sát tình hình vùng sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản tại huyện Quỳnh Lưu.

 

Đ/c Thứ trưởng đã trực tiếp khảo sát tình hình sản xuất tiêu thụ muối tại xã Quỳnh Nghĩa. Theo số liệu do UBND huyện Quỳnh Lưu cung cấp, toàn huyện có 616ha đồng muối. Năng suất bình quân 130 tấn/ha. Năm nay, nhờ được mùa và chính sách trợ giá mua muối tạm trữ của Chính phủ nên giá muối cao hơn các năm trước. Ở thời điểm hiện nay, giá muối khá cao, khoảng 800-850 nghìn đồng/ tấn. Tuy nhiên, với giá bán như vậy, người sản xuất cũng chỉ mới đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Để người dân yên tâm sản xuất, nhà nước phải có giải pháp hỗ trợ để ổn định giá thu mua từ 2 triệu đồng/tấn trở lên. Tiếp xúc trực tiếp với người sản xuất ngay tại ruộng muối, đ/c Hồ Xuân Hùng ghi nhận những đề xuất và kiến nghị của người dân cũng như chính quyền địa phương kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp hợp lý để các chính sách ưu đãi, hỗ trợ người sản xuất muối thực sự có hiệu quả. Để đời sống của người sản xuất muối được ổn định.

 

Tại khu vực nuôi ngao tập trung tại xã Tiến Thủy, đ/c Thứ trưởng đề nghị ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng UBND huyện Quỳnh Lưu cần xây dựng trung tâm nuôi con giống để chủ động sản xuất. Hiện nay, toàn huyện Quỳnh Lưu có 104ha nuôi ngao tập trung tại các xã: Quỳnh Thuận, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Phương, Quỳnh Thọ và Sơn Hải. Với năng suất 130 tấn/ha và giá bán khá cao, thị trường ổn định, trong những năm tới, Quỳnh Lưu sẽ quy hoạch để tăng diện tích nuôi ngao lên 600ha.

 

Đ/c Hồ Xuân Hùng cũng đã đến thăm một số mô hình nuôi con giống thủy sản của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam và trung tâm sản xuất giống thủy sản của ông Tô Huy Vấn tại xã Quỳnh Xuân. Trại sản xuất tôm giống của Công ty Cổ phần CP hiện đang sản xuất giống tôm thẻ chân trắng cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Năm nay, Công ty sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 1 tỷ con tôm giống. Đ/c Thứ trưởng rất tâm đắc với mô hình sản xuất cua giống của ông Tô Huy Vấn. Với cơ sở hiện có và 10 lao động thường xuyên, mỗi năm trung tâm của ông cho ra thị trường khoảng 1 triệu con cua giống trị giá từ 450 đến 500 triệu đồng. Đ/c Thứ trưởng cũng đã đến thăm trang trại nuôi tôm của ông Vũ Văn Đức xã Quỳnh Xuân. Trang trại của ông Đức hiện có 4ha diện tích nuôi, mỗi năm thu hoạch 35-40 tấn. Năm 2009, gia đình ông thu về 3 tỷ đồng. Trừ chi phí sản xuất, lãi ròng 1.5 tỷ đồng. Quỳnh Lưu hiện có 1.000ha diện tích nuôi tôm. Đây là nghề cho thu nhập cao nên huyện đang có chủ trương phát triển diện tích lên khoảng 1.200ha. Để nghề nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định và bền vững, các chủ hộ nuôi tôm cũng như UBND huyện Quỳnh Lưu đề nghị nhà nước cần quan tâm đầu tư hạ tầng về điện, đường giao thông và thủy lợi cho vùng nuôi trồng thủy sản.

 

(Thăng Bình)