Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

17 giáo dân được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước

09:36, 05/10/2010
Sáng nay (5/10), Uỷ ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo tỉnh Nghệ An lần thứ 3 giai đoạn 2005-2010. Tới dự có các đồng chí Trần Văn Hằng, Bí thư Tỉnh uỷ, Phan Đình Trạc - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Giai đoạn 2005-2010, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo đã thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giúp nhau XĐGN, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hoá, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện… trên cơ sở thực hiện tốt 10 nội dung cuộc vận động" sống tốt đời đẹp đạo''. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình xuất sắc trong các xứ, họ, khu dân cư. Trong phong trào phát triển kinh tế, xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Điển hình như bà con Vĩnh Hoà - Bảo Nham (Yên Thành) tập trung thâm canh lúa cao sản, cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/ năm; Bà con công giáo ở huyện Diễn Châu trồng cây cảnh, phát triển kinh tế trang trại VAC, phát triển dịch vụ thương mại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, bà con giáo xứ Cầu Rầm (TP Vinh) phát triển sản xuất hàng hoá, chăn nuôi theo hướng công nghiệp cùng với nhiều ngành nghề như chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp… Cộng đồng giáo dân toàn tỉnh cũng đã bằng nhiều hình thức cụ thể để giúp nhau như thành lập phường vốn, phường vàng, giúp vật tư, phân bón hướng dẫn kỹ thuật, ngày công giúp các hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23,6% / năm nay chỉ còn 18%.

 

Hưởng ứng cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", nhiều khu dân cư, xứ họ đã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lẽ hội, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, thi đua xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư tiến tiến. Tính đến nay, đã có gần 35.000 gia đình giáo dân văn hoá, đạt tỷ lệ 65%, trên 400 khu dân cư tiến tiến. Bên cạnh đó, nhiều linh  mục, tu sĩ, giáo dân đã có những đóng góp, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện bằng những việc làm cụ thể: xây nhà tình thương, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ người già neo đơn và các hộ khó khăn… với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng…

 

Trong giai đoạn 2010-2015, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để đưa các nội dung phong trào thi đua rộng rãi đến giáo dân. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 11%, 60% khu dân cư đạt khu dân cư xuất sắc.

 

Dịp này có 17 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 10 cá nhân được UBMTTQ tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

 

(Thu Vinh)