Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thời tiết ngày 22/4: Bắc và Bắc Trung bộ mưa rào và giông

07:29, 22/04/2019
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, đến chiều tối khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa giông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Miền Bắc và Bắc Trung bộ mưa giông diện rộng. Ảnh: internet
Miền Bắc và Bắc Trung bộ mưa giông diện rộng. Ảnh: internet

Dự báo các khu vực trong cả nước:

Hà Nội: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C; cao nhất từ 32 - 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ C, riêng khu Tây Bắc 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, vùng núi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 35 - 38 độ C, vùng núi 38 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía Bắc 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 35 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tổng hợp