Thí sinh phấn khởi sau bài thi tổ hợp: “Đề sát chương trình, học kỹ sách là làm được”

12:11, 27/06/2025
Kết thúc bài thi tổ hợp tự chọn sáng 27/6 – cũng là buổi thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 – nhiều thí sinh tại Nghệ An rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy, đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức, sát với chương trình ôn luyện, giúp thí sinh tự tin hoàn thành bài làm.
Thí sinh phấn khởi khi hoàn thành môn thi tổ hợp.

Tại điểm thi Trường THPT Cờ Đỏ (huyện Nghĩa Đàn), em Phạm Huy Thông – thí sinh chọn tổ hợp Khoa học Tự nhiên với hai môn Vật lý và Hóa học chia sẻ: “So với đề thi thử, đề thi chính thức dễ hơn. Có thể là năm đầu tiên thi môn tổ hợp theo hình thức mới nên Bộ ra đề vừa sức. Chúng em chỉ cần học kỹ sách giáo khoa là có thể làm bài tốt. Em thấy khá ổn.”

Thí sinh và phụ huynh phấn khởi vì làm được bài môn thi cuối.

Tương tự, tại điểm thi Trường THPT Trường Chinh, nhiều thí sinh phấn khởi bước ra khỏi phòng thi. Phụ huynh đứng đợi sẵn ngoài cổng đã nhanh chóng ôm chầm lấy con, chia sẻ niềm vui và động viên sau kỳ thi quan trọng.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thái Hòa.

Ở điểm thi Trường THPT Thái Hòa, em Đào Thị Hà dự thi tổ hợp Vật lý và Tiếng Anh. Theo Hà, đề tiếng Anh có tính phân hóa cao. “30 câu đầu dành cho học sinh trung bình, khá; phần còn lại khá khó, nhất là phần đọc hiểu. Thí sinh khó đạt điểm trên 7 nếu không có kỹ năng đọc hiểu tốt”, nữ sinh nhận định.

Tại hội đồng thi Trường THPT Anh Sơn 2, em Nguyễn Thị Lan Anh – học sinh ban Khoa học Tự nhiên  cho biết đã đăng ký 2 môn tự chọn là Vật lý và Hóa học. “Cả 2 đề đều có 28 câu, phần lớn ở mức nhận biết và thông hiểu, chỉ khoảng 30% dùng để phân loại. Từ câu 20 trở đi bắt đầu có độ khó dần, đòi hỏi vận dụng kiến thức nâng cao. Dù thi 2 môn liên tiếp khá căng thẳng nhưng nhờ ôn tập kỹ, em làm bài khá tốt và tự tin đúng khoảng 80% số câu hỏi.”

Các thí sinh Anh Sơn đều có tâm lý khá thoải mái sau khi ra khỏi phòng thi 

Không chỉ nhóm Khoa học Tự nhiên, các thí sinh thi tổ hợp Khoa học Xã hội cũng có những đánh giá tích cực. Em Trần Diệu Linh, điểm thi THPT Anh Sơn 3, chọn thi Lịch sử và Địa lý. “Đề Sử chia làm 2 phần, có 4 câu phân loại, còn lại ở mức cơ bản. Đề Địa lý cũng vừa sức, gần gũi với thực tiễn, phần bài tập từ câu 22 trở đi có sự phân hoá rõ rệt. Nhờ ôn luyện kỹ nên em làm khá tốt, hi vọng đạt được kết quả như mong muốn.”

Kết thúc kỳ thi, nhiều thí sinh Nghệ An bày tỏ sự nhẹ nhõm và kỳ vọng đạt được kết quả khả quan sau thời gian dài nỗ lực ôn luyện.
 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện