Bỏ ngỏ một phân khúc thị trường
08:09, 05/07/2010
Những đợt nắng nóng gay gắt vừa qua, do thiếu điện cho nên rất nhiều địa phương phải thực hiện tiết giảm, cắt điện luân phiên.
Không có điện, người dân đổ xô đi sắm các loại sản phẩm như máy phát điện, quạt sạc, đèn sạc, kích điện... Máy phát điện thì không phải lúc nào, chỗ nào cũng tiện dụng vì tốn xăng, tiếng ồn và khí thải, thậm chí đã có những tai nạn chết người do để máy phát trong phòng. Bộ tích điện thì chi phí ban đầu cao, dao động từ hai triệu đến sáu triệu đồng một chiếc tùy loại và công suất. Thế nhưng những ngày qua, máy phát điện cũng rơi vào tình cảnh "cháy hàng". Trong khi đó, thị trường các sản phẩm sạc điện (còn gọi là tích điện) thật sự lên "cơn sốt".
Chỉ cần dạo qua các phố, trung tâm bán đồ điện ở Hà Nội, chúng tôi nhận thấy, các sản phẩm nhập ngoại, nhất là quạt sạc, đèn sạc xuất xứ từ Trung Quốc vẫn chiếm phần lớn thị trường. Một chủ hàng bán các loại quạt điện trên phố Ngõ Trạm (Hà Nội) cho biết, ngày thường các loại quạt sạc được ưa chuộng như Sunca SF-292A hay SF-399A loại hai ắc-quy giá từ 750 nghìn đồng đến 950 nghìn đồng một chiếc, đợt nắng nóng hay mất điện vừa qua, giá tăng chóng mặt lên tới 1,1 đến 1,2 triệu đồng một chiếc, không có mà mua. Hàng ngoại có ưu thế vì mẫu mã đẹp, kiểu dáng phong phú, công suất lớn, tạo nên nhiều sự lựa chọn cho khách hàng... Tuy nhiên, theo phản ánh của người tiêu dùng, không như quảng cáo chạy được sáu giờ đến chín giờ, vì là hàng nhập ngoại, chủ yếu theo đường tiểu ngạch biên giới cho nên những loại quạt này sạc đầy thì cũng chỉ dùng được một đến hai giờ là cùng, thậm chí rất nhanh hỏng. Trong khi đó, một số doanh nghiệp trong nước có sản xuất quạt sạc nhưng mẫu mã đơn điệu, công suất nhỏ, ắc-quy yếu... Nhiều chủ cửa hàng đồ điện ở Phùng Hưng, Ngõ Trạm, Nguyễn Lương Bằng... cho biết, trong khi những loại quạt điện thông thường sản xuất trong nước hiện nay đã lấy lại ưu thế, thì các sản phẩm tích điện (đèn sạc, quạt sạc, bộ tích điện) vẫn thua kém so hàng nhập ngoại.
Nhu cầu các sản phẩm tích điện, sạc điện vào mùa hè là rất lớn, trong khi người tiêu dùng có tâm lý "nước đến chân mới nhảy", nóng quá cộng với hay mất điện mới đổ xô đi mua, dẫn đến giá các loại hàng này tăng chóng mặt. Ðây là một phân khúc thị trường còn tiềm năng lớn mà các doanh nghiệp trong nước hầu như chưa tận dụng khai thác. Thiết nghĩ, các doanh nghiệp trong nước cần nghiên cứu, hợp tác với các hãng sản xuất ắc-quy có thương hiệu trong nước để sản xuất và đưa ra thị trường các loại sản phẩm tích điện phong phú hơn, tiện ích hơn, bảo đảm chất lượng với giá cả hợp lý đi kèm với chế độ bảo hành, góp phần thiết thực hưởng ứng chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
(Theo Bao Nhan Dan)
