Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghi Lộc: Nhiều chủ trương hỗ trợ phát triển làng nghề

15:24, 02/07/2010
Xã Nghi Thái đang phấn đấu là xã nghề đầu tiên của huyện Nghi Lộc.

 

   
   

Từ 3 làng nghề may tre đan được UBND tỉnh công nhận vào năm 2003 đó là Thái Lộc, Thái Thọ, Thái Sơn, đến nay xã Nghi Thái đã có 10/11 xóm được UBND tỉnh công nhận làng nghề. Xóm còn lại cũng đã được UBND huyện công nhận làng có nghề. Hàng mây tre đan xuất khẩu của Nghi Thái đã đạt huy chương vàng tại triển lãm kinh tế kỹ thuật Việt Nam , đạt giải quả cầu vàng với thương hiệu Đức Phong vào năm 2005. Đặc biệt sản phẩm đã được giải 3 về sáng tạo mẫu sản phẩm mới tại Hội chợ thương mại tiểu thủ công nghiệp làng nghề tỉnh Nghệ An vừa qua.

 

Có được kết quả đáng phấn khởi đó, bên cạnh sự nỗ lực của nhân dân thì cấp uỷ, chính quyền địa phương đã có nhiều cơ chế hỗ trợ khuyến khích việc phát triển các làng nghề. Hàng năm, Nghi Thái phối hợp với các cơ quan khuyến công và trường dạy nghề tiểu thủ công nghiệp, trung tâm dạy nghề huyện mở từ 5-6 lớp đào tạo nghề và nâng cao tay nghề mây tre đan xuất khẩu cho từ 100-150 lao động học nghề. Ngoài ra, xã còn đưa ra nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ như cá nhân truyền nghề cho nhiều người ngoài gia đình được hỗ trợ 200 ngàn đồng, xóm được công nhận làng nghề được thưởng 2 triệu đồng, hỗ trợ 5 triệu đồng cho các xóm xây dựng nhà trưng bày sản phẩm và ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng ở các xóm được công nhận làng nghề.

 

Bên cạnh các cơ chế hỗ trợ bà con phát triển các làng nghề, xã Nghi Thái còn huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và xem đây là nội dung  trọng tâm của tổ chức đoàn thể, các xóm dân cư. Hiện nay toàn xóm có 140 hộ làm nghề, thu nhập bình quân 850 ngàn đồng/người/tháng.

 

Qua 5 năm thực hiện đề án: "Xây dựng, củng cố và phát triển làng nghề", giá trị sản xuất bình quân từ các làng nghề ở Nghi Thái đạt 16-20 tỷ đồng. Mức tăng trưởng kinh tế của xã hàng năm từ 17-20%, thu nhập bình quân người lao động 12 triệu đồng/người/năm. Từ đó, địa phương có điều kiện huy động nội lực gần 3 tỷ đồng từ nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 5 năm qua, địa phương đã xây dựng được 20 công trình dự án lớn nhỏ. Cải tạo và làm mới 40 km đường giao thông, trong đó 20km đường nhựa, xây dựng 3 trường học cao tầng và nhiều công trình dân sinh khác được đầu tư nâng cấp. Ông Đặng Văn Phương- Bí Thư đảng uỷ Nghi Thái cho biết thêm, xã đang lên kế hoạch đầu tư xây dựng nhà trưng bày sản phẩm cho các làng nghề.

 

Với những nỗ lực đó, đến nay, Nghi Thái đã trở thành xã dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển các làng nghề và phấn đấu xây dựng thành công xã nghề đầu tiên cuả tỉnh Nghệ An.

 

(Quang Dũng)