Nam Đàn khôi phục sản xuất vụ đông
Nếu như người dân vùng năm nam của huyện Nam Đàn đã quen đối phó với lụt lội thì người dân các xã vùng ngoài vẫn còn lúng túng với công tác này, bởi từ năm 1978 đến nay, đây là lần đầu tiên có một trận lũ lớn như vậy. Thế nhưng, ngay sau lũ, cùng với chính sách hỗ trợ của trên, các xã này đã nhanh chóng ổn định lại sản xuất. Đơn cử như xã Nam Xuân, một xã có truyền thống thâm canh rau màu của huyện thì đến thời điểm này, người dân đã hoàn thành việc ra giống cho 146ha rau màu bị lũ cuốn trôi gồm xu hào, dưa chuột, đậu cô ve, 33ha ngô bị mất trắng hiện cũng đã được gieo trỉa lại bằng các giống ngô nếp ngắn ngày.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn huyện Nam Đàn đã bị mất 2.000ha ngô, 800ha rau màu, 1.000ha cá vụ 3. Với quyết tâm khôi phục lại sản xuất vụ đông, không để diện tích bị mất bỏ hoang, ngay sau lụt, huyện ủy đã có công văn số 24, yêu cầu các ngành liên quan và các xã thực hiện phương châm: tranh thủ thời vụ, khai thác tối đa mặt bằng đất đai, bố trí cây trồng hợp lý, có hiệu quả và không ảnh hưởng đến sản xuất vụ xuân. Các đơn vị liên quan cũng chuẩn bị đầy đủ giống để cung ứng cho nông dân, đồng thời xây dựng qui trình sản xuất của từng loại giống để hướng dẫn nhân dân thực hiện. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh về giống ngô, giống rau, lúa lai, giống lạc, phân bón thì huyện cũng hỗ trợ 100% giống cho những hộ trồng cây ớt cay xuất khẩu, 500.000 đồng/ha cho khoai tây. Ông Trần Đình Hường - Bí thư huyện ủy Nam Đàn cho biết: Ban thường vụ huyện ủy Nam Đàn cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành chỉ đạo các xã khôi phục lại sản xuất.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp trên địa bàn nên nước rút đến đâu, bà con nông dân cày bừa làm đất đến đó, đến nay, toàn bộ diện tích cây ngô đông bị mất đã được gieo trỉa lại bằng các loại giống ngắn ngày. Các vùng trồng rau màu cũng được bà con nông dân kịp thời ra giống. Riêng đối với 1.000ha cá vụ 3 bị mất, lãnh đạo huyện đã làm việc với trại cá giống trên địa bàn yêu cầu chuẩn bị đầy đủ giống để cung ứng kịp thời cho người dân. Bằng những giải pháp trên, Nam Đàn phấn đấu không để đợt lũ vừa ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất vụ đông và thời vụ của vụ xuân.
(Mai Hương)
