Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Điểm sáng trong phát triển kinh tế từ mây tre đan huyện miền núi Con Cuông

14:48, 01/01/2018

Đưa hoa văn thổ cẩm vào sản phẩm mây tre đan, là cách làm sáng tạo không chỉ tạo ra những sản phẩm độc đáo, được thị trường trong nước đón nhận mà còn xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Bên cạnh có nguồn thu nhập cao, cách làm của nhóm mây tre đan ở bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông còn cho thấy: sản phẩm truyền thống nếu muốn tồn tại và phát triển thì việc cải tiến mẫu mã cho phù hợp với thị hiếu thị trường là một xu thế tất yếu.

Để có chỗ đứng trên thị trường, sản phẩm mây tre đan ở bản Diềm đã được đa dạng với sự kết hợp 11 mẫu mã hoa của thổ cẩm. Nghệ nhân Vi Thị Nội chính là người đã đưa các mẫu mã thổ cẩm vào sản phẩm và hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm làm theo.

A
Các sản phẩm mây tre đan được bà con miền núi Con Cuông liên tục thay đổi mẫu mã.
A
Việc đang dạng hoá sản phẩm giúp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo chia sẻ của nghệ nhân Vi Thị Nội - Thành viên nhóm mây tre Đan bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông: “Khi nhóm có sự thay đổi mẫu mã thị trường lúc nào cũng có đơn đặt hàng. Đồ nhóm làm ra từng nào bán hết từng đó”.

Sự độc đáo của các sản phẩm mây tre đan truyền thống như: quạt, mâm mây, rổ rá, gùi, ép xôi…đã được các dự án phi Chính phủ quan tâm. Cùng với sự hỗ trợ về nguồn vốn hoạt động, tập huấn, các dự án VIE 028, Oxfram Hồng Kong, VIRI về phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam đã giúp nhóm đưa sản phẩm sang tận thị trường CHLB Đức, Pháp tiêu thụ.

A
Hiện các sản phẩm mây tre đan bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông đã có mặt tại thị trường Châu Âu.

Chị Lang Thị Hoa - Trưởng nhóm Mây tre đan bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông cho biết: “Ban đầu nhóm cũng gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Sau này, nhờ các dự án và sự tìm tòi học hỏi đưa các mẫu hoa văn thổ cẩm mới vào sản xuất, sản phẩm bán ra nhiều ở hội chợ, được nhiều người yêu thích, góp phần tăng thu nhập cho người lao động”.

Với bình quân từ 5 - 6 đơn hàng mỗi tháng xuất sang thị trường Châu Âu và tiêu thụ thị trường trong nước, thu nhập của các thành viên trong nhóm được nâng lên rõ rệt. Từ ban đầu chỉ từ 20 nghìn đồng/người/ngày, hiện nay mức thu nhập đã lên tới 100 nghìn đồng/người/ngày. Nhóm thu hút 22 thành viên tham gia, trong đó chủ yếu là người già và phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Có thu nhập ổn định, nhóm mây tre đan bản Diềm còn vận động mỗi thành viên trích 20 ngàn đồng mỗi tháng gây quỹ, cho các thành viên khó khăn vay không lãi để phát triển sản xuất.

A
Mây tre đan tạo việc làm và thu nhập cho người cao tuổi và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong bản.

Chị Vi Thị Thanh - Thành viên nhóm mây tre đan bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông chia sẻ: “Nhờ các thành viên trong tổ giúp đỡ tôi có vốn vay làm ăn, cộng thêm thu nhập từ nghề, cuộc sống của tôi giờ ổn định hơn so với trước đây”.

A
Cách làm đổi mới vừa giúp phát triển kinh tế vừa giữ gìn nghề truyền thống.

Cách làm của nhóm mây tre đan ở một bản vùng sâu, giáp biên giới Việt – Lào có thể chỉ mới là một điểm sáng nhỏ trong phát triển kinh tế. Nhưng với cách làm này, đang ngày càng có thêm những gia đình như chị Thanh có cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống. Và ý nghĩa hơn là một nghề truyền thống của cha ông để lại đã không bị mai một./.

Xuân Hướng – Trường Ca