Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình làm việc tại Quân khu 4

20:18, 25/03/2019
Ngày 25/3, đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Toà án Quân sự Quân khu 4.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Quân khu 4.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Tòa án nhân dân tối cao thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Đoàn công tác Tòa án nhân dân tối cao thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo đặc điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình đã biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Toàn án Quân sự Quân khu trong thời gian qua. Nổi bật, Tòa án Quân sự hai cấp Quân khu 4 đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử; Tập trung đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; Thường xuyên tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm để giúp các thẩm phán nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nhất là kỹ năng điều hành phiên tòa.

Từ tháng 1/2017 đến nay, Tòa án Quân khu 4 đã giải quyết 31 vụ/110 bị cán, bị cáo (riêng năm 2018, là 25 vụ/85 bị can, bị cáo).

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Quá trình thực hiện, 100% vụ án của Tòa án Quân sự hai cấp Quân khu 4 được đưa ra xét xử đều đúng thời hạn luật định. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ, xét xử đúng quy trình, thủ tục luật định theo tinh thần cải cải cách tư pháp. Phán quyết của Hội đồng xét xử có căn cứ, dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa, hình phạt áp dụng với bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Các bản án đã tuyên đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xét xử oan sai người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, được dư luận xã hội đồng tình cao.

Toà án Quân sự hai cấp Quân khu cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, với hàng trăm giờ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước cho bộ đội và quần chúng nhân dân trên địa bàn đảm nhiệm.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình yêu cầu Tòa án Quân sự Quân khu 4 cần tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ tư lệnh Quân khu trong giải quyết các vụ việc và đề ra các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các vị phạm, tội phạm ở các đơn vị một cách có hiệu quả; Chăm lo xây dựng, rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp tốt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ thẩm phán thanh liêm, chính trực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử.

Trần Dũng