![]() |
Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Quèn, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiệu lệnh dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra. |
Địa bàn do Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận quản lý gồm 19,5 km bờ biển, thuộc 5 xã, trong đó có 2 cửa lạch trọng yếu là Lạch Quèn và Lạch Thơi. Tổng cộng, khu vực có 580 phương tiện khai thác thủy sản với 3.427 lao động, trong đó có 209 tàu từ 15m đến dưới 24m và 143 tàu từ 24m trở lên hoạt động khai thác xa bờ.
Cuối tháng 4/2025, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Quèn, cán bộ chiến sĩ đang khẩn trương thực hiện quy trình kiểm tra, kiểm soát giấy tờ, trang thiết bị an toàn trên các phương tiện trước khi cho phép xuất lạch. Thiếu tá Nguyễn Trường Sinh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát, cho biết: “Tất cả các phương tiện đều phải tuân thủ quy trình ‘07 kiểm, 1 chứng’, được quản lý, theo dõi qua phần mềm giám sát tàu cá, mới được phép ra khơi”.
![]() |
Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Quèn, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiến hành làm thủ tục cho phương tiện xuất, nhập lạch. |
Cũng tại đây, anh Phạm Văn Sỹ – chủ tàu NA 98769 TS (600 CV, xã Phú Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu) chia sẻ: “Tàu tôi có 10 lao động chuyên nghề lưới chụp, chỉ khai thác tại vùng biển Việt Nam. Trước chuyến đi, anh em chúng tôi luôn được cán bộ biên phòng nhắc nhở các quy định liên quan đến IUU. Chúng tôi còn được tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, như một lời chúc bình an, bội thu trên biển”.
Bên cạnh công tác kiểm soát tại các trạm, đơn vị đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng, địa phương trong tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các nội dung liên quan đến khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU. Các hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa: tổ chức tập huấn, in ấn tờ rơi, tờ gấp, pano, bản đồ ranh giới vùng biển; tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, xóm, trạm kiểm soát và qua hệ thống loa phát thanh tại xã.
![]() |
Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát tờ rơi, tuyên truyền cho ngư dân các quy định trong khai thác thủy sản trên biển. |
Tính đến nay, Đồn đã tổ chức được 25 buổi tuyên truyền tập trung cho 1.942 lượt người, phát hơn 10.200 tờ rơi; tuyên truyền qua loa phát thanh xã được 12 đợt; tổ chức cho 100% chủ tàu ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.
Cùng với công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển, trên bờ, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 16 đợt tuần tra ven biển với 80 lượt cán bộ, 3 đợt tuần tra biển với 24 lượt cán bộ; thực hiện kiểm soát cho 1.860 lượt phương tiện/15.147 lượt lao động.
![]() |
Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân trước lúc ra khơi. |
Song song với đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế về trang thiết bị an toàn, giấy tờ, bằng cấp chuyên môn, đăng kiểm, giấy phép khai thác... Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi như vi phạm luồng lạch, sử dụng ngư cụ cấm, sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ để khai thác thủy sản.
Trong năm 2024, đơn vị đã tham mưu xử lý 314 phương tiện vi phạm. Trong đó, UBND huyện Quỳnh Lưu đã xử phạt 89 vụ với 87 phương tiện, tổng số tiền hơn 2,16 tỷ đồng. Ngoài ra, 77 phương tiện không bị xử phạt do có lý do khách quan (giám sát hành trình không hoạt động vì sự cố kỹ thuật, tàu bị cháy, chìm...). Hiện đơn vị tiếp tục điều tra, xác minh 141 phương tiện khác.
![]() |
Các phương tiện xa bờ của ngư dân xuất Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu ra biển khai thác thủy sản. |
Từ đầu năm 2025 đến nay, đã xử phạt 26 phương tiện với số tiền gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị còn duy trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trên biển, bố trí cán bộ tham gia các tổ công tác liên ngành, góp phần quản lý tốt hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.
Thiếu tá Phạm Ngọc Thuận – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận khẳng định: “Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã giúp nâng cao rõ rệt nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa lạch được duy trì nghiêm túc, hiệu quả; các trường hợp vi phạm đều được xử lý kịp thời, nghiêm minh, góp phần giảm thiểu tình trạng khai thác IUU trên địa bàn”.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin