Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị - Hội ngộ giữa Thủ đô
Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban bí thư, Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các Tổng cục Bộ quốc Phòng, Bộ Công an, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các tướng lĩnh một thời chỉ huy tại chiến trừơng Quảng Trị, Tư lệnh các quân binh chủng, quân khu, quân đoàn và đơn vị quân đội, các đơn vị, doanh nghiệp, các phóng viên báo chí Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh thành đã đến dự.
![]() |
![]() |
| Vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh |
![]() |
| Thăm nơi làm việc của Người |
Trước lúc bước vào Đại hội, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người.
Sau hơn 40 năm trở về từ cuộc chiến đấu vang dội và oanh liệt nhất, nay mới có dịp gặp lại nhau, nhộn nhịp và cảm xúc vui, buồn cùng dâng trào, gặp đồng chí nhớ thương đồng đội đã hy sinh. Đại hội đã khẳng định, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thành Cổ Quảng Trị ghi vào lịch sử của dân tộc một mốc son chói lọi, biểu tượng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nơi đây, sau khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng năm 1972 những căn cứ mạnh nhất của Mỹ - Ngụy trong đó có hàng rào điện tử Marcnamara bị quân và dân ta đạp nát, mở toang cánh cửa để tiến hành giải phóng miền Nam.
![]() |
| Trước Phủ Chủ tịch |
![]() |
![]() |
| Gặp lại sau 40 năm |
Để bảo vệ vùng giới tuyến và ngăn chặn quân giải phóng, đồng thời hy vọng giành thắng lợi về giải pháp chính trị tại cuộc hội đàm Pari về Việt Nam, Đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Sài Gòn đã mở cuộc hành quân Lam Sơn tái chiếm Thành Cổ, thị xã Quảng Trị và vùng giải phóng. Mỹ -Ngụy đã huy động tối đa lực lượng Hải lục, không quân, nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, chỉ trong 81 ngày đêm chúng đã ném và bắn phá vào Thành Cổ và vùng phụ cận 382.000 tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà đế quốc Mỹ đã ném xuống Nhật Bản năm 1945. Về quân đội, chúng đã huy động các đơn vị thiện chiến nhất như: sư đoàn dù, sư đoàn thủy quân lục chiến, liên đoàn biệt động quân số 1 và hàng chục trung đoàn, tiểu đoàn bộ binh khác.
![]() |
| Đ/ Lê Xuân Tánh - Chủ tịch Hội |
![]() |
| Biểu quyết thông qua NQ Đại hội |
![]() |
| BCH Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018 |
Để bảo vệ Thành cổ và vùng giải phóng, ta đã huy động 6 sư đoàn chủ lực: 308, 304, 325, 324, 312, 320 và hàng chục trung đoàn, tiểu đoàn của các Quân, Binh chủng, Phòng không không quân, hải quân, đặc công, Công binh, pháo binh, pháo cao xạ, các đơn vị vận tải, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, cùng với bộ đội địa phương, an ninh biệt động, du kích, cán bộ Quảng Trị và các tỉnh miền Bắc. Vũ khí, khí tài ta cũng ưu tiên cho chiến dịch, một cuộc đọ sức một mất một còn thật khốc liệt “Cát trắng rang vàng nghiêng lệch cả dòng sông”. Bộ đội ta đã gan vàng dạ ngọc, thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, lớp trước hy sinh, lớp sau xông tới, dũng cảm kiên cường, vượt qua mưa bom, bão đạn của quân thù để chiến đấu và làm nên bao chiến công oanh liệt, đánh tan ý đồ đánh nhanh thắng nhanh và giành ưu thế tại Hội đàm Pari của Mỹ - Ngụy. Từ nơi lửa đạn hàng vạn chiến sĩ ta đã hy sinh và nhiều người mất xác, một sự đau thương vô hạn.
Hiện nay, hàng chục vạn chiến sĩ Thành Cổ trở về sinh sống địa phương trên cả nước, gần 95% là thương bệnh binh, nhiều người có cuộc sống khó khăn. Để tôn vinh sự hy sinh cao cả và phát huy truyền thống các chiến sĩ trở về từ Thành Cổ làm tốt nghĩa cử tâm linh, nghĩa tình đồng đội, phát huy dũng khí và trí tuệ người chiến sĩ Thành Cổ tiếp tục đóng góp sức lực còn lại của mình, gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tham gia tốt phong trào thi đua yêu nước tại địa phương đơn vị, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế -xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
![]() |
| Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An |
Đại hội đã thông qua Điều lệ hội, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018, và Nghị quyết của Đại hội, bầu 59 đồng chí vào BCH, 5 đồng chí vào Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2013-2018, Đồng chí Lê Xuân Tánh được bầu làm Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng trị năm 1972. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An vinh dự có đồng chí: Thiếu tướng Cao Xuân Khuông và Đại tá Nguyễn Xuân Cận được bầu vào BCH hội.
Đại hội Hội chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 thành công cũng là thông điệp gửi đến tuổi trẻ hôm nay và mai sau: Hãy phát huy truyền thống của cha anh, cùng nhau dựng lên tượng đài vinh quang nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để cho non sông gấm vóc Việt Nam tươi đẹp và trường tồn mãi mãi.
(Trần Lan Anh)










