Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khó? Có già làng!

17:18, 19/07/2013
(truyenhinhnghean.vn) Trong cuộc chiến xóa đói nghèo lạc hậu nơi vùng cao biên giới của tỉnh Nghệ An đã và đang xuất hiện những cá nhân điển hình tiên tiến người dân tộc thiểu số. Họ là những người đi tiên phong, luôn tìm cách giúp đỡ mọi người để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tư ở các địa phương khu vực miền núi.

 

Hờ Pà Chù – người đi đầu trong các phong trào

 

Cách đây vài năm, gia đình anh Xồng Phái Đà ở Bản Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn là hộ nghèo nhất của bản. Thế nhưng, giờ đây, gia đình ông không những có của ăn của để mà còn là hộ gia đình tiên phong trrong phát triển kinh tế của Bản.

 

 
Nuôi gà đen và nhím là mô hình kinh tế thoát nghèo của bà con miền Tây Nghệ An
 

Câu chuyện thoát nghèo đi lên làm giàu của gia đình Xồng Phái Đà luôn gắn liền với người bí thư chi bộ bản Hờ Pà Chù khi đó. Với vai trò là người bí thư của bản, Hờ Pà Chù luôn tìm cách giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn. Trước cái đói cái nghèo cứ bao vây gia đình Xồng Phái Đà, người bí thư chi bộ Hờ Bá Chù đã tìm mọi cách, dành thời gian đến hướng dẫn vận động các thành viên trong gia đình tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi và khoanh nuôi bảo vệ rừng.

 

Không chỉ giúp bà con về giống cây, giống con, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, già làng Hờ Pà Chù còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi khi nghe bà con phản ánh những trường hợp có biểu hiện xích mích, dính líu đến các tệ nạn xã hội, bí thư chi bộ Hà Bà Chù đều gặp riêng từng người để khuyên răn.

 

Bên cạnh đó, mỗi khi bản Mường Lống 2 được Nhà nước triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, già làng luôn là người gương mẫu thực hiện trước, đặc biệt là chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện để trồng các cây trồng khác.

 

Ông Hờ Pà Chù với bà con dân bản Mường Lống 2

 

Ông Lỳ Pà Chò - Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn nhận xét: Ông Pà Chù thường  đi đầu trong các phong trào: Bỏ cây thuốc phiện; Chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn. Ông còn là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền con cháu, bà con dân bản làm theo chủ trưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước một cách có hiệu quả nhất.

 

Lô Hữu Chiến – người “làm trước nói sau”

 

Năm 1985, ông Lô Hữu Chiến là người tiên phong vào Khe Lầy để làm trang trại, mở đầu cho phong trào xây dựng mô hình trang trại của xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Khi đó, ông đã trực tiếp đến Lâm trường để lấy giống và nhờ hướng dẫn khoa học kỹ thuật một cách tỉ mỉ. Chính nhờ cách làm này mà 10.000 cây keo, cây xoan của ông đã sâu rễ bền gốc trên mảnh đất Khe Lầy. Hiệu quả từ kinh tế trang trại của mình ông Lô Hữu Chiến đã giúp cho bà con dân bản Bãi Xa nhân rộng mô hình trồng rừng và làm trang trại.

 

Mô hình nuôi lợn đen của ông Lô Hữu Chiến

 

Từ những việc làm hết sức cụ thể và thiết thực, ông Lô Hữu Chiến đã góp phần tích cực của mình công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Chỉ sau một thời gian ngắn, bản Xa đã có nhiều thay đổi, số hộ nghèo từ 113 hộ năm 2010 đã giảm xuống còn 63 hộ nghèo trong năm 2012.

 

Ông Lô Văn Lý - Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang, huyện Tương Dương đánh giá: Ông Lô Hữu Chiến là già làng nói đi đôi với làm và thường làm trước nói sau.

 

Trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo khu vực miền níu phía Tây Nghệ An đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng để bà con các dân tộc noi theo. Ông Hờ Pà Chù và ông Lô Hữu Chiến là hai trong số 1.240 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Nghệ An.

 

(Nguyễn Nam)