Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phiên chợ vùng biên

15:48, 08/01/2014
(truyenhinhnghean.vn) Nằm trên Quốc lộ 7, cách trung tâm thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ sơn 20km, chợ vùng biên (hay còn gọi là chợ hữu nghị Việt – Lào) nằm ở bản Đỉnh Đam, huyện Nọong Héc, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) được xem là nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống của đồng bào người Mông ở huyện Kỳ Sơn nói riêng và đồng bào người Mông hai nước Việt Lào nói riêng.

 

Đến hẹn lại lên, từ sáng sớm người dân của 2 nước ở biên giới Việt – Lào lại tập trung về chợ Biên. Chợ phiên ở đây được tổ chức vào các ngày 14, và 29 dương lịch hằng tháng với đầy đủ các mặt hàng đặc trưng các vùng miền của nhân dân 2 nước...

 

Cũng như bao người dân khác, ông Lầu Gà Lồng ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, cứ mỗi tháng 2 lần, ông đi chợ để giao lưu, trao đổi hàng hóa và để tìm hiểu xem tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống... Ông nói: Hàng ở đây rất phong phú, đi vào trong chợ thì có cả một khu vực bán những sản phẩm của đồng bào người Mông tự làm ra. Chợ có đầy đủ các mặt hàng nông sản của người dân hai nước Việt – Lào và cả sản phẩm của người miền xuôi như cá các loại...

 

 
 
 
 Đến chợ với những món hàng hoá  do người Mông làm ra

 

Còn chị Lỳ Y Già ở Nọong Héc – CHDCND Lào, mỗi phiên chợ đều đến bán hàng, bán xong thì mua thực phẩm về ăn dần. Chị Sua Gia, mặc dầu nhà ở tận tỉnh Phônsavẳn - Lào, cách chợ vùng biên này 180m, những cứ mỗi tháng 2 lần chị đều có mặt ở đây. Mặc dù số lượng hàng hóa mỗi phiên chợ chị bán được rất ít, nhưng qua đây, chị có thể  giao lưu học hỏi cũng như tìm hiểu về nét văn hóa, phong tục tập quán của nhân dân hai bên.

 

Những mặt hàng được bày bán ở chợ phiên chủ yếu là là các sản vật của núi rừng hay những mặt hàng từ chính bàn tay của người dân nơi đây tự làm ra. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, ngoài những mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống, phiên chợ còn có các mặt hàng phục vụ ngày tết như: gạo nếp, vải, tranh ảnh, băng đĩa các loại cũng như các trò chơi dân gian của đồng bào nơi đây như chọi gà, ném phi tiêu, chợ phiên nơi đây còn nổi tiếng bởi các món ăn đặc trưng của đông bào người Mông hai nước Việt – Lào với các món ăn như: gà nướng, cá, xôi, thịt quay và bánh các loại... Số lượng hàng hóa cũng tăng lên rất nhiều. Tất cả những sản phẩm này đều thể hiện sự cần cù, khéo léo của người dân vùng cao và là nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc.

 

 Nhiều sản phẩm đặc trưng của các dân tộc Mông, Thái, Khơ mú được bày bán ở phiên chợ này
 
 Qua phiên chợ, có thể  giao lưu học hỏi cũng như tìm hiểu về nét văn hóa, phong tục tập quán của nhân dân vùng biên

 

Ngày nay, chợ phiên không chỉ là nơi giao lưu buôn bán của đồng bào người Mông hai nước Việt – Lào mà là nơi giao lưu, buôn bán nhiều mặt hàng đặc trưng của các dân tộc như Khơ mú, Thái và Kinh... bởi thủ tục qua lại cũng như việc mua bán, trao đổi hàng hóa, tiền mặt rất đơn giản. Để phát huy bản sắc văn hóa của phiên chợ, UBND huyện Kỳ Sơn cần phối hợp tốt với các nhành chức năng như: Đồn biên phòng cửa khẩu, Hải quan và ngành văn hóa mở các tuor du lịch về chợ nhằm quảng bá, xây dựng chợ biên trở thành một điểm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc 2 nước Việt – Lào.

 

(Ngọc Hải - Hữu Song)