Đoàn thể thao Việt Nam được chào đón ở lễ khai mạc SEA Games 32

07:42, 06/05/2023
Các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam nhận những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả tại sân Morodok Techo trong lễ khai mạc SEA Games 32.

Trước giờ diễn ra, lễ khai mạc SEA Games 32 được Campuchia giấu kịch bản khá kỹ. Tuy nhiên, buổi lễ vẫn được chủ nhà miêu tả là "tráng lệ có một không hai". Khi buổi lễ bắt đầu, SVĐ quốc gia Campuchia, Morodok Techo có sức chứa 75.000 người nhưng không còn một chỗ trống.

SVĐ quốc gia Campuchia không còn chỗ trống.
SVĐ quốc gia Campuchia không còn chỗ trống.

Nội dung chính của buổi lễ thể hiện tinh thần "Thể thao - Sống trong hòa bình" đồng thời kết nối và truyền cảm hứng, lan tỏa đến các nước trong khu vực Đông Nam Á giữa bối cảnh thế giới gặp nhiều biến động lớn.

Ngoài ca khúc chủ đề "Niềm tự hào của người Campuchia", 3 bài hát "Campuchia chào đón, "Đây là khoảnh khắc của chúng ta" và "Campuchia - ngôi nhà chung của tất cả" cũng sẽ được biểu diễn ở đêm khai mạc.

Buổi lễ quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Campuchia.
 

"Sự huy hoàng của Angkor", "Nụ cười người Khmer" và "Tương lai của người Khmer". Toàn bộ màn biểu diễn nghệ thuật của đại lễ là thành quả của sự luyện tập và sáng tạo của khoảng 1.000 nghệ sĩ từ Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, quân nhân, các thành viên và hơn 2.000 vận động viên.

Lúc 19h, lễ khai mạc SEA Games 32 chính thức diễn ra bằng bữa tiệc ánh sáng đầy màu sắc cùng lễ chào cờ của nước chủ nhà Campuchia.

Khung cảnh lung linh tại SVĐ quốc gia Campuchia
Khung cảnh lung linh tại SVĐ quốc gia Campuchia
Khung cảnh lung linh tại SVĐ quốc gia Campuchia

"Sự huy hoàng của Angkor" là một trong ba màn biểu diễn chính tại lễ khai mạc. Các nghệ sĩ mang đến cho người hâm mộ bầu không khí đậm chất truyền thống của nước chủ nhà SEA Games 32.

Màn biểu diễn Vũ kịch truyền thống đầy màu sắc và đậm chất sử thi của nước chủ nhà SEA Games.
Màn biểu diễn Vũ kịch truyền thống đầy màu sắc và đậm chất sử thi của nước chủ nhà SEA Games.
Màn biểu diễn Vũ kịch truyền thống đầy màu sắc và đậm chất sử thi của nước chủ nhà SEA Games.

Sau những điệu múa truyền thống, khán giả được tận hưởng bầu không khí tươi vui, hiện đại với hai màn biểu diễn mang tên "Nụ cười người Khmer" và và "Tương lai của người Khmer". Đây là thông điệp về sự đoàn kết, khát khao hướng đến những điều tốt đẹp của chủ nhà SEA Games gửi đến toàn thể VĐV và người hâm mộ

Ngoài ca khúc chủ đề "Niềm tự hào của người Campuchia", 3 bài hát "Campuchia chào đón, "Đây là khoảnh khắc của chúng ta" và "Campuchia - ngôi nhà chung của tất cả" cũng sẽ được biểu diễn ở đêm khai mạc.

Sau những bài hát đầy sôi động, lễ khai mạc tiếp tục diễn ra với màn diễu hành của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32. Brunei, Indonesia, Malaysia, Maynamar, Philippines, Singapore, Thái Lan,... lần lượt tiến ra sân trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ chủ nhà.

Tại SEA Games 32, Thái Lan mang đến lượng VĐV nhiều bậc nhất (846). Đoàn thể thao xứ sở Chùa vàng cũng đang nắm giữ kỷ lục giành HCV tại ngày hội thể thao khu vực với tổng cộng 6.472 tấm huy chương. Trong khi đó, Brunei và Timor Leste là 2 đoàn có số VĐV ít nhất, lần lượt là 65 và 90.

Sau Timor Leste, đoàn thể thao Việt Nam với người dẫn đầu là "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tiến ra sân vận động quốc gia Campuchia. Tại SEA Games 32, ĐTTVN mang 702 VĐV tham gia tranh tài ở hầu hết bộ môn.

 
 
Đoàn TTVN đặt mục tiêu vào top 3 toàn đoàn ở SEA Games 32.

Cuối cùng là đoàn thể thao Campuchia với trang phục màu tím cùng những nụ cười rạng rỡ. Chủ nhà đặt kỳ vọng lớn lao ở lần đầu tiên được tổ chức đại hội thể thao khu vực.

Sau khi các đoàn thể thao hoàn thành lễ diễu hành, buổi đại lễ tiếp tục diễn ra với lễ giương cờ của Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á, lời tuyên thệ của đại diện VĐV và diễn văn khai mạc SEA Games 32 của quan chức nước chủ nhà.

Buổi lễ khai mạc hoành tráng của chủ nhà Campuchia khép lại bằng lễ thắp đuốc và màn pháo hoa ấn tượng bên ngoài SVĐ Morodok Techo.

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện