Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội đại biểu lần thứ VI: Thanh niên Nghệ An bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, phát triển

11:38, 04/10/2019
Đại hội lần thứ VI với chủ đề “Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ”.

Sáng nay (4/10), tại thành phố Vinh đã diễn ra Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự có các đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương đoàn; Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch trung ương Hội thanh niên Việt Nam.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có đ/c Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đặc biệt là sự có mặt của đại diện đoàn thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào, có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An là Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn cùng các tỉnh bạn Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và 250 đại biểu chính thức đại diện 600 nghìn hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo hội viên, thanh niên và các cấp Hội, Công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó tổ chức được 12 nghìn hoạt động tình nguyện từ các chương trình “tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “tháng ba biên giới”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”. Xây dựng được 200 “Nhà nhân ái”, "Nhà tình nghĩa", "Nhà khăn quàng đỏ" và 5 nhà bán trú cho em.

Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Chu Đức Thái phát biểu khai mạc đại hội.

Tổ chức hơn 2.500 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách có công với cách mạng. Hơn 246 đợt khám và phát thuốc miễn phí cho gần 50 nghìn đối tượng với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng, thu hút sự tham gia của 3.700 lượt y, bác sỹ tình nguyện. Thành lập được 11 câu lạc bộ ngân hàng máu sống, vận động hơn 100 nghìn lượt thanh niên tham gia hiến máu và thu được hơn 62 nghìn đơn vị máu. Lực lượng thành niên toàn tỉnh cũng đã tổ chức, chuyển đổi, thành lập mới được gần 1.300 mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm; xây dựng hơn 1.200 mô hình kinh tế, giải quyết việc làm cho hơn 4.300 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá và khẳng định sự đóng góp to lớn, có hiệu quả của các tầng lớp thanh niên trong công cuộc đổi mới, trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Nhấn mạnh Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra vào thời điểm cả nước ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vì vậy trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội liên hiệp thanh niên tỉnh tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó tập trung  xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, đặc biệt, là thanh niên công nhân, nông dân, thanh niên trí thức, thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo và thanh niên ở ngoài nước. Các chương trình, hoạt động của Hội cần tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên. Kịp thời nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng thanh niên để thanh niên hiểu và đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên cũng như khơi dậy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, tặng Hội LHTN tỉnh Nghệ An bức trướng với dòng chữ: “Thanh niên Nghệ An bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, phát triển”.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, tặng Hội LHTN tỉnh Nghệ An bức trướng với dòng chữ: “Thanh niên Nghệ An bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, phát triển”.

Để làm được những điều đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhắn nhủ các bạn thanh niên rằng: "Tuổi thanh xuân tươi đẹp, tuổi thanh xuân của một người có thể bình thản, cũng có thể rực lửa anh hùng; có thể trôi qua vô vị để rồi hối tiếc, cũng có thể bước tiếp những bước vững vàng, huy hoàng tráng lệ". Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn các bạn trẻ hãy đề ra cho mình một lý tưởng sống cao đẹp, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn và hãy nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện lý tưởng, ước mơ đó bằng hành động cụ thể.

tặng cờ đơn vị xuất sắc
Trung ương hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho hội liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An.

"Tôi đặt niềm tin, trao gửi những trọng trách và kỳ vọng ở mỗi thanh niên tỉnh nhà sẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống tốt đẹp của quê hương Xô Viết anh hùng, sẽ thực hiện tốt lời di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đề ra" - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhắn gửi. 

Anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội cho các cá nhân và tổ chức.

 Nhân dịp này Tỉnh ủy, HĐND, UBND,UBMTTQ tỉnh tặng Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An bức trướng mang dòng chữ: ”Thanh niên Nghệ An bản lĩnh tình nguyện sáng tạo và phát triển”. Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho hội liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An.

Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hiệp thương chọn cử 54 thanh niên vào Uỷ ban Hội, trong đó 1 Chủ tịch và 4 phó Chủ tịch. Đại hội cũng đã bầu 23 thanh niên dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

Đức An – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm