Nghệ An tổ chức truy điệu, an táng 103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

11:58, 25/05/2022
Sáng 25/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. 
z
Lễ truy điệu và an táng 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Tham dự lễ có: Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Phó trưởng ban Thường trực Ban công tác đặc biệt của Chính phủ; Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Về phía nước CHDCND Lào có các đồng chí: Trung tướng Vông Xỏn In Pan Phim - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xây Xổm Bun; Sĩ Vi Lay Sẻng Cha Lơn - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng; Phu Vông Bun Xu - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn, cùng các thành viên trong đoàn.

a
Các đại biểu tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Những năm tháng chiến đấu trên nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc. Bền gan, vững chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cống hiến hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, hai nước Việt - Lào.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sỹ.
Các đại biểu nước CHDCND Lào dâng hương các anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.
Đoàn đại biểu LLVT dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Noi gương các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nỗ̃ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.

a
103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào được Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tìm kiếm, cất bốc để đưa về an táng trên đất mẹ. 
Đưa tiễn các anh về với đất mẹ.

Mùa khô năm 2021 - 2022, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, địa hình rừng cao núi hiểm nên rất khó xác định địa điểm chôn cất để tiến hành cất bốc. Nhưng với tình cảm, tình đồng đội sâu nặng, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng Quân đội, nhân dân Lào đã tìm kiếm, quy tập được 103 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn các tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun, và Viêng Chăn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng hài cốt các liệt sĩ.

Được biết, trong hơn 30 năm qua, đội quy tập mộ liệt sĩ - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc hơn 12.000 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước.

Phút tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. 
Phút tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. 

 

Nguyễn Nam - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện