HĐND tỉnh Nghệ An thông qua 19 Nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ 11

09:18, 09/12/2022
Sau hơn hai ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, sáng 9/12, kỳ họp thứ 11, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận và thống nhất thông qua 19 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; điều hành phiên bế mạc.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp.
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp.

Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và thông qua 19 Nghị quyết quan trọng để đề ra các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Các đại biểu tham gia biểu quyết.
Các đại biểu tham gia biểu quyết.
Các đại biểu tham gia biểu quyết.
Các đại biểu tham gia biểu quyết.
Các đại biểu tham gia biểu quyết.
Các đại biểu tham gia biểu quyết.
Các đại biểu tham gia biểu quyết
Các đại biểu tham gia biểu quyết

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã nghe thư ký kỳ họp thông báo tổng hợp ý kiến cử tri qua đường dây nóng. Theo đó, từ ngày 7-9/12, có tổng số 67 lượt cử tri gọi điện với 57 vấn đề qua đường dây điện thoại trực tuyến của kỳ họp 11 - HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả biểu quyết.
Kết quả biểu quyết.

Ngoài ra, Bộ phận tiếp công dân tại kỳ họp đã tiếp 9 lượt công dân, trong đó có 2 lượt công dân kiến nghị giải quyết chế độ chính sách, 7 lượt công dân kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.
Ông Hồ Sỹ Hùng, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

Như vậy, sau hơn hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Năm 2022, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp; tình hình sản xuất trong nước gặp khó khăn do giá nguyên, nhiên vật liệu, cước, phí vận chuyển hàng hóa biến động mạnh; thời tiết, khí hậu, lũ ống, lũ quét diễn biến bất thường. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sâu sát của cấp ủy, điều hành linh hoạt của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển rất tích cực, đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt ở mức cao, thiết lập mốc phát triển mới. Thu ngân sách của tỉnh lần đầu tiên vượt mốc trên 20.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, lần đầu tiên đứng trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, ước đạt 2,49 tỷ USD, đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh ta thực hiện vượt mục tiêu xuất khẩu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 19 đã đề ra. 

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

“Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025. Bên cạnh thuận lợi, dự báo tình hình có nhiều khó khăn, thách thức như sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng, giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất còn ở mức cao, một số thị trường xuất nhập khẩu lớn bị thu hẹp. Cùng với đó là thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt diễn biến bất thường, ngày càng nghiêm trọng” – Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh 4 nội dung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm có tính kết nối và có sức lan tỏa phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

Trên cơ sở những bài học, kinh nghiệm rút ra từ bất cập, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, cần chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch Covid-19 theo nghị quyết số 38 ngày 17/3/2022 của Chính phủ; nâng cao hơn nữa tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine phòng Covid-19. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ các kiến nghị của Đoàn giám sát; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh để tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực này; định kỳ báo cáo kết quả đến Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri, nhân dân tỉnh nhà tiếp tục giám sát. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri. HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp.
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ngày càng được phát huy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, vững chắc hơn nữa trong năm 2023.

Trong những ngày còn lại của năm 2022, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục rà lại và nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu của năm; Chuẩn bị chu đáo để nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa trước, trong và sau tết.
 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện