Các địa phương nước bạn Lào chúc Tết cổ truyền dân tộc tỉnh Nghệ An

20:29, 09/01/2023
Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Quý Mão 2023, chiều 9/1, lãnh đạo các tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Nghệ An. 
Toàn cảnh buổi thăm và chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Bo Ly Khăm Xay đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh buổi thăm và chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Bo Ly Khăm Xay đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tiếp các đoàn có đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bo Ly Khăm Xay gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bô-ly-khăm-xay gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Thay mặt tỉnh Bô-ly-khăm-xay, đồng chí Văn-vi-lay Đen-phu-luổng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc; Mong muốn 2 tỉnh Nghệ An - Bô-ly-khăm-xay tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện và xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bo Ly Khăm Xay gửi lẵng hoa chúc mừng tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bô-ly-khăm-xay gửi lẵng hoa chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Mấy năm qua, do dịch Covid-19 làm ảnh hưởng phần nào đến vấn đề giao lưu, đi lại giữa 2 bên, nhưng tình cảm giữa Đảng bộ và chính quyền nhân dân 2 tỉnh Nghệ An - Bô-ly-khăm-xay vẫn gắn bó mật thiết…

Thông tin về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Nghệ An trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả, thành tựu của tỉnh Bô-ly-khăm-xay đạt được trong năm qua. Đặc biệt, 2 bên cũng đã phối hợp triển khai tích cực, hiệu quả năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào trên tất cả các mặt, các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn, chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Bo Ly Khăm Xay.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn, chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bô-ly-khăm-xay.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị tỉnh Bo-ly-khăm-xay hoàn chỉnh các thủ tục nhập quốc tịch cho 3.651 công dân Nghệ An được ở lại nơi cư trú theo quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng quà cho đoàn công tác.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng quà cho đoàn công tác.

Trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của đoàn công tác tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng gửi tới thành viên đoàn công tác và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bô-ly-khăm-xay lời chúc năm mới đạt được nhiều thắng lợi trong năm 2023; Chúc cho mối quan hệ đặc biệt giữa 2 đất nước, 2 dân tộc và 2 tỉnh Bô-ly-khăm-xay và Nghệ An “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Lãnh đạo 2 tỉnh và các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm.
Lãnh đạo 2 tỉnh và các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm.

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Khon-pạ-phăn Lương-sỉ-chăn-thong - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023. Còn phía tỉnh Xiêng Khoảng là đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nò-bi Hả-tồng-pao dẫn đầu.

a
Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Khon-pạ-phăn Lương-sỉ-chăn-thong - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An.
a
Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn gửi lẵng hoa chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Cảm ơn những tình cảm và lời chúc mừng của lãnh đạo các tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh thêm: Trong năm 2023, tỉnh Nghệ An sẽ tái khởi động lại hội đàm cấp cao giữa Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng, tỉnh Hủa Phăn sau 3 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19; Đồng thời đề xuất với tỉnh Hủa Phăn nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Táy…

a
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Chúc mừng Đảng bộ và nhân dân các bộ tộc Lào của 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn giành được nhiều thắng lợi trong năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình mong muốn và khẳng định 2 bên sẽ tiếp tục vun đắp tình đoàn kết - tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Lào.

 
Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn tặng quà chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện