Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

13:40, 07/01/2023
Trong không khí ấm áp, thân tình, sáng 7/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, doanh nhân, cùng đại diện con em người Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu tại thủ đô Hà Nội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi gặp mặt.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành là người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành là người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thông báo tới bà con đồng hương những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội của tỉnh nhà năm 2022. Mặc dù gặp nhiều khó khăn gây tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Riêng về kinh tế Nghệ An phục hồi và phát triển khá toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,08% (đứng thứ 22/63 địa phương trong cả nước và đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ). Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An vượt mốc thu ngân sách đạt  trên 21.000 tỷ đồng và cũng là lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất cả nước. 

Các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt.

Tỉnh tiếp tục giữ vững thành tích chất lượng giáo dục mũi nhọn (thuộc tốp 5 địa phương của cả nước về số học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế). Năm 2022 cũng là năm nổi bật của Nghệ An trong thực hiện công tác an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống; chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 tính đến đến thời điểm này đã có hơn 131 tỷ đồng đăng ký ủng hộ.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt.
 
Các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: những kết quả đạt được của tỉnh nhà trong năm 2022, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà thì còn có đóng góp rất lớn của những người con xứ Nghệ An xa quê trên khắp mọi miền. Trong đó có hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, Nghệ An rất tự hào đối với những đóng góp cho quê hương của những người con xa quê và cũng sẽ nỗ lực phấn đấu để những người Nghệ An đang xa quê tự hào về tỉnh.

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi gặp mặt.
Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại diện đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đều bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2022. Đặc biệt, những người con xa quê rất ghi nhận tinh thần đoàn kết, khát vọng vì một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững của tập thể lãnh đạo và Nhân dân trong tỉnh.


Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.  

Các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, con em người Nghệ An ở Hà Nội sẽ luôn dõi theo sự phát triển của quê hương; phấn đấu lao động, học tập để có những đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của tỉnh.

Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại tỉnh Ninh Bình tặng tranh kỷ niệm Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.
Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại tỉnh Ninh Bình tặng tranh kỷ niệm Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cũng đã thông tin về những kết quả nổi bật của Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trong năm 2022.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện