Chính phủ họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ năm 2023

19:28, 03/02/2023
Chiều 3/2,  dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức họp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, trong năm 2022, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã giao các bộ, ngành, địa phương 44 nhiệm vụ, trong đó có 34 nhiệm vụ thường xuyên.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Tập trung vào 6 lĩnh vực là xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng ta đã xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược, bởi đây là lĩnh vực còn nhiều băn khoăn, trăn trở, tâm tư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng ta đã xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược, bởi đây là lĩnh vực còn nhiều băn khoăn, trăn trở, tâm tư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên cơ sở đánh giá hoạt động của năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thống nhất cao với phương châm hành động của năm 2023: “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo  Kịp thời, hiệu quả”. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.

 
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác CCHC phải đi vào thực chất, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động, có sản phẩm với hiệu quả cụ thể, đo lường được.Tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của cải cách. Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương.

Thái Dương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện