Nghệ An đồng hành với ngành điện giải quyết khó khăn nguồn cung

13:47, 07/06/2023
Sáng 7/6, UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên về tình hình cung cấp điện trong giai đoạn nắng nóng, công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện và tiết giảm điện trên địa bàn Nghệ An. 

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Về phía Tập đoàn điện lực Việt Nam có ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN và các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Làm việc với UBND tỉnh, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, hiện nay mực nước nhiều hồ thuỷ điện đang xuống rất thấp, làm ảnh hưởng đến nguồn cung điện của cả nước… Vì vậy, mong muốn tỉnh Nghệ An cùng chia sẻ, đề ra các giải pháp để vượt qua những khó khăn hiện nay.

Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển báo cáo tại cuộc làm việc.
Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển báo cáo tại cuộc làm việc.

Đến cuối tháng 5, toàn tỉnh đã tiêu thụ 1,7 tỷ kWh, tăng 4% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 5 là trên 437 triệu kWh, tăng hơn 16%. Sản lượng ngày tiêu thụ ngày cao nhất là 17,8 triệu kWh, tăng so với ngày cao nhất của năm 2022 là 1,3 triệu kWh.

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hoá phát biểu tại cuộc làm việc.
Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hoá phát biểu tại cuộc làm việc.

Từ 1/6 tháng đến nay, ngành điện đang phải điều hành lưới điện theo tinh thần vừa tiết kiệm điện, vừa tiết giảm và thực hiện cắt điện luân phiên. Trong mấy ngày nắng nóng vừa qua, Điện lực Nghệ An đã áp dụng biện pháp tiết giảm công suất vào khung giờ cao điểm từ 8h đến 24h. Phương án tiết giảm phụ tải được áp dụng theo thứ tự khách hàng sử dụng điện quan trọng và ưu tiên. Sản lượng điện tiết giảm ngày cao nhất đạt trên 1,7 triệu kWh.

Phó Tổng GĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Tài Anh phát biểu tại cuộc làm việc.
Phó Tổng GĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Tài Anh phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh Nghệ An sẵn sàng đồng hành, hợp tác với EVN, cùng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn không chỉ riêng của ngành điện mà đây còn là khó khăn của địa phương. Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, Nghệ An là tỉnh có tốc độ tăng phụ tải lớn của khu vực miền Bắc, nếu không có sự ủng hộ của ngành điện thì sẽ khó đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cách đây 2 ngày (5/6/2023), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Chỉ thị số 11 về việc tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023; đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc.

Về các kiến nghị của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giao cho Sở Công thương chủ trì, tham mưu để tỉnh chỉ đạo việc kiểm tra, tiết giảm công suất sử dụng điện đối với các hệ thống đèn chiếu sáng giao thông, quảng cáo; thực hiện việc kiểm toán sử dụng năng lượng đối với các cơ quan, đơn vị; Thống nhất giao nhiệm vụ cho Đài PT-TH Nghệ An, Báo Nghệ An xây dựng chuyên mục tuyên truyền tiết kiệm điện; Chỉ đạo các địa phương thông báo kịp thời về lịch cắt điện hàng ngày trên hệ thống loa phường, xã.

Thống nhất với phương án điều tiết điện, Người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, Điện lực Nghệ An và Sở Công thương phải phối hợp rà soát, sắp xếp về các đối tượng khách hàng quan trọng, thứ tự ưu tiên nhằm hạn chế thấp nhất tác động đến hoạt động sản xuất của các nhà máy, doanh nghiệp. Sau cuộc họp này, tỉnh sẽ rà soát tổng thể, thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý trong giai đoạn này.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.
Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Liên quan đến một số kiến nghị của tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm giải quyết. Đó là các vướng mắc liên quan đến dự án thuỷ điện Bản Vẽ đã kéo dài từ nhiều năm nay; Quan tâm bổ sung, xây dựng, nâng cấp các trạm biến áp, đảm bảo cung ứng nguồn điện nhằm phục vụ công tác thu hút đầu tư tại một số KCN như Thọ Lộc, Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện