Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương nghĩa trang liệt sỹ và tặng quà gia đình chính sách

17:56, 20/07/2023
Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), chiều nay (20/7), đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
a
Quang cảnh lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã thành kính làm lễ dâng hoa, dâng hương trước vong linh của các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; đồng thời thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ đang yên nghỉ.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã thành kính làm lễ dâng hoa, dâng hương trước vong linh của các anh hùng, liệt sỹ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương trước tượng đài Nghĩa trang liệt sỹ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương trước tượng đài Nghĩa trang liệt sỹ.

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc hiện có 1.436 phần mộ của liệt sỹ, trong đó: 734 mộ có thông tin, 702 mộ chưa có thông tin. Riêng số lượng hài cốt được quy tập ở Lào về an táng tại Nghĩa trang là 564 liệt sỹ.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ.

Tiếp đó, đoàn công tác cũng đã đến tặng quà gia ông Nguyễn Đình Hùng, 82 tuổi, ở tại xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc; là thương binh ¾, bị nhiễm chất độc hóa học mức 3. Ông Hùng nhập ngũ tháng 10/1963, bị thương năm 1971, tại Hoài Ân - Bình Định.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi ông Nguyễn Đình Hùng, thương binh 3/4, bị nhiễm chất độc hoá học mức 3 ở tại xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.

Ân cần gửi lời thăm hỏi, động viên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc thương binh Nguyễn Đình Hùng sống vui, sống khoẻ; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn do bệnh tật; tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu trong gia đình.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Đình Hoà ở xóm Trường Sơn, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc.

Cũng tại huyện Nghi Lộc, đoàn thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Nguyễn Đình Hòa, 71 tuổi, bệnh binh (tỷ lệ 61%), tại xóm Trường Sơn, xã Nghi Trường. Ông Hòa đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường nước bạn Lào; có thời gian dài công tác tại thôn xóm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn bệnh binh Nguyễn Đình Hoà giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục có nhiều cống hiến và đóng góp vì sự phát triển của địa phương.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện