Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý tiếp đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

11:11, 22/10/2023
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng nay (22/10), đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Lamphoy Sỉ-ặc-khả-chan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý. 
Toàn cảnh buổi tiếp đón đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.
Toàn cảnh buổi tiếp đón đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

Dự buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng các Ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Lamphoy Sỉ-ặc-khả-chan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Lamphoy Sỉ-ặc-khả-chan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh Nghệ An trong những ngày đoàn công tác sang thăm và làm việc, đồng chí Lamphoy Sỉ-ặc-khả-chan đánh giá cao những kinh nghiệm quý báu mà đoàn HĐND Thủ đô Viêng Chăn thu nhận được qua hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lamphoy Sỉ-ặc-khả-chan đề xuất Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý lập ra đầu mối để hợp tác HĐND hai bên ngày càng khăng khít, bền chặt, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý chia sẻ những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý chia sẻ những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An.

​Tiếp nối và bồi đắp thêm cho những tình cảm tốt đẹp, thắm thiết, gắn bó của hai địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý mong muốn chương trình hợp tác giữa Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn sẽ sớm được ký kết. Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cũng chia sẻ những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An từ đầu nhiệm kỳ, những kết quả đạt được có dấu ấn, đóng góp rất quan trọng của HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ , Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý mong muốn chương trình hợp tác giữa 2 bên sẽ sớm được ký kết
Bí thư Tỉnh uỷ , Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý mong muốn chương trình hợp tác giữa 2 bên sẽ sớm được ký kết

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức 15 kỳ họp, ban hành 247 nghị quyết để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc ứng dụng chuyển đổi số được tích cực triển khai bước đầu có hiệu quả; công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh được chú trọng, góp phần đưa Nghị quyết của HĐND tỉnh đến sớm và đến rộng rãi với nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, công tác đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, giải quyết và trả lời khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện. Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu với những vấn đề có tác động rộng, phức tạp, nhiều cử tri quan tâm.

 
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và đồng chí Lamphoy Sỉ-ặc-khả-chan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn cùng trao những món quà lưu niệm.

Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Lamphoy Sỉ-ặc-khả-chan thống nhất cao với chủ trương triển khai ký kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Thủ đô Viêng Chăn. Trong thẩm quyền công tác của mình, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn hứa sẽ dành sự quan tâm, ủng hộ để chương trình hợp tác chính thức sớm được ký kết và triển khai đạt hiệu quả cao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện