![]() |
| Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. |
Tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ban ngành.
![]() |
| Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. |
Với hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự, gồm cán bộ cấp uỷ các cấp, các tổ chức đảng và cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp xã (mới sau sắp xếp), hội nghị tập huấn đã truyền đạt đầy đủ các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp xã (mới) để các đại biểu nắm vững chủ trương, các quy định, hướng dẫn trong tổ chức thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời để cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) đồng bộ, đồng loạt đi vào hoạt động, vận hành thông suốt, đảm bảo chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả như Kết luận 167 ngày 13/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
![]() |
| Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. |
Việc ban hành, quán triệt đồng loạt 28 nghị định về phân cấp, phân quyền tại hội nghị cũng cho thấy kết quả của một quá trình rà soát khối lượng nhiệm vụ, quyền hạn khổng lồ của các bộ, ngành và chính quyền các cấp.
Theo thống kê chính thức, đã có 6.738 nhiệm vụ, thẩm quyền được rà soát, trong đó 2.718 nhiệm vụ trọng tâm được đề xuất phân định rõ ràng: 1.470 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương; 1.248 nhiệm vụ được phân định giữa cấp tỉnh và cấp xã. Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho một nỗ lực bền bỉ, kiên trì và rất bài bản để tháo gỡ tình trạng “trung ương làm thay”, “địa phương chờ chỉ đạo”, và tình trạng “xin – cho” kéo dài trong nhiều lĩnh vực.
Với tư duy mới: Giao quyền để tạo lực; phân cấp mạnh nhưng không phải tuỳ tiện, phân quyền không chỉ là “trao quyền”, mà còn là “giao trách nhiệm”, chính quyền địa phương giờ đây không chỉ là “người thực hiện mệnh lệnh hành chính” mà trở thành chủ thể của hành động, của đổi mới và của kết quả.
Đặc biệt, lần cải cách này đã đặt cấp xã vào trung tâm của phân quyền, không dừng lại ở cấp tỉnh như trước. Việc ban hành đồng bộ 28 nghị định cho thấy Chính phủ đã cố gắng đạt được sự cân bằng giữa tự chủ và kỷ cương, giữa năng động và kiểm soát.
![]() |
| Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. |
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ tình hình đất nước, những yêu cầu trong tình hình mới và nhấn mạnh, sự thay đổi của đất nước mang tính quy luật, là yêu cầu khách quan trong quản lý, điều hành.
Vì vậy, việc thay đổi địa giới hành chính nằm trong quy luật này, đáp ứng tình hình mới, làm mới lại những động lực tăng trưởng cũ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.
Trong thời gian ngắn, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết trụ cột để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, huy động các nguồn lực để đưa đất nước phát triển. Bên cạnh đó, sắp tới Bộ Chính trị sẽ tiếp tục ban hành 2 nghị quyết về phát triển giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tất cả vì mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đã là cách mạng thì sẽ có thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, vướng mắc. Trong khó khăn, chúng ta càng phải quyết tâm, quyết liệt, đoàn kết, đồng tình, đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời, đồng chí để thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy lần này nhằm tạo không gian phát triển, động lực phát triển mới với phạm vi, đối tượng rộng hơn, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn.
Song, quan trọng nhất là chuyển đổi trạng thái bộ máy tổ chức, bao gồm cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ trạng thái thụ động giải quyết các vấn đề của nhân dân sang trạng thái kiến tạo, chủ động giải quyết các vấn đề của người dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Muốn vậy, chính quyền phải gần dân, sát dân, hiểu dân và gắn bó mật thiết với nhân dân, đi kèm với phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực thực thi. Cán bộ từ Trung ương đến cơ sở phải bám sát cơ sở, bám sát nhân dân để có hành động phù hợp với tình hình, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
![]() |
| Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. |
Nhấn mạnh các nguồn lực của đất nước về con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử - văn hoá, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, chúng ta phải khai thác thật tốt. Bên cạnh đó, phải tận dụng hiệu quả các nguồn lực về vốn, quản lý, đào tạo, xây dựng thể chế phù hợp với xu thế, không để lãng phí nguồn lực, không để lãng phí cơ hội...
Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu chỉ bàn làm, không bàn lùi, nhưng làm phải hiệu quả, không cầu toàn, nóng vội, mà phải kiên định, kiên trì, vừa làm vừa rút kinh nghiệm mở rộng dần với tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, dứt khoát phải thành công.
Từ nay đến ngày 1/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao. Dự kiến đến ngày 30/6, đồng loạt công bố hệ thống chính quyền 2 cấp trên phạm vi cả nước để bộ máy chính thức hoạt động từ ngày 1/7.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; các nội dung mới, nhiệm vụ mới và cả những khó khăn, vướng mắc theo tinh thần đồng loạt, đồng bộ, đồng lòng, đồng chí.






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin